Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng Tháp: Bệnh tay chân miệng tăng gấp đôi


Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Tháp, đến cuối tháng 10-2017, tỉnh này ghi nhận có hơn 5.600 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Trẻ điều trị bệnh tay chân miệng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, ảnh Ngọc Tài.

Ngày 1-11, ông Dương Ân Hận, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Tháp, cho biết theo số liệu thống kê đến cuối tháng 10-2017 ghi nhận có trên 5.600 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu ca bệnh trong tháng 10 có giảm nhẹ so với tháng trước đó. Ngoài ra, số ca nặng chiếm tỉ lệ nhỏ, khoảng 40 ca, không có trường hợp tử vong. 

Theo ông Hận, một trong những nguyên nhân số ca bệnh tay chân miệng tăng đột biến là do cách thống kê của năm nay khác so với năm 2016. Cụ thể, ghi nhận cả những ca bệnh điều trị ngoại trú. Tuy nhiên theo khuyến cáo của ngành y tế người dân không nên chủ quan vì đang vào mùa của bệnh này.

Cũng theo ghi nhận của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Tháp tình hình bệnh sốt xuất huyết bắt đầu giảm nhiệt. Nếu tháng 9 ghi nhận có hơn 440 ca mắc mới thì tháng 10 giảm, chỉ ghi nhận được gần 300 ca. 

Tổng số trường hợp bệnh sốt xuất huyết tính đến cuối tháng 10-2017 là 3.180 ca, 3 trường hợp tử vong.

Theo https://tuoitre.vn