Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khó quản nhóm trẻ gia đình


Liên quan đến vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong nghi do sặc cháo tại một nhóm trẻ gia đình ở đường số 15, phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TPHCM), bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP, cho biết sở đã yêu cầu Phòng GD-ĐT quận Thủ Đức cử người đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có trẻ gặp nạn, kịp thời báo cáo về Sở GD-ĐT để có biện pháp xử lý phù hợp.

Riêng về vấn đề quản lý nhóm trẻ gia đình, theo bà Thu, tính đến cuối năm học 2016-2017, toàn TP có 570 nhóm trẻ gia đình đang hoạt động. Đây là những nhóm trẻ có quy mô nhỏ, nuôi giữ 1 - 7 trẻ/nhóm.

Sở đã chỉ đạo phòng GD-ĐT ở 24 quận, huyện thường xuyên phối hợp với UBND phường, xã giám sát hoạt động của các nhóm trẻ, vận động hiệu trưởng các trường mầm non công lập hỗ trợ về mặt chuyên môn cho chủ các nhóm trẻ để nâng cao chất lượng hoạt động.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho chủ các nhóm trẻ gia đình, kêu gọi các tổ chức, đoàn thể tại địa phương cùng giám sát tình hình hoạt động của các nhóm trẻ. UBND phường, xã có trách nhiệm thông tin công khai địa chỉ các cơ sở giữ trẻ đã được cấp phép, chất lượng chăm sóc tốt để phụ huynh yên tâm gửi con; lưu ý những địa chỉ chưa được cấp phép hoặc chất lượng chăm sóc không đảm bảo cho phụ huynh nắm rõ.

Tuy nhiên, đại diện Sở GD-ĐT thừa nhận công tác quản lý loại hình này hiện đang gặp nhiều khó khăn do theo phân cấp quản lý, UBND phường, xã chịu trách nhiệm cấp phép và quản lý hoạt động đối với nhóm trẻ gia đình, số lượng nhóm trẻ đông nhưng đội ngũ quản lý còn hạn chế về mặt chuyên môn lẫn nhân sự...

 Theo Sài Gòn Giải Phóng