Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mô hình “3 cứng” đảm bảo an toàn cho trẻ


Theo bà Lương Thị Nụ - Chủ tịch CĐ Giáo dục huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) - Bảo Lâm là huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới có địa hình phức tạp, khó khăn nhất trong tỉnh.


Các cháu học sinh mẫu giáo lớp 5 tuổi ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) đã được học trong phòng học "3 cứng" (nền cứng, khung cứng và mái cứng). Ảnh: CĐ Giáo dục huyện Bảo Lâm cung cấp.


Những năm trước đây, phòng học, cơ sở vật chất các trường mầm non trong huyện còn tạm bợ, thiếu thốn. Đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học tối thiểu của các lớp 5 tuổi còn chưa đồng bộ và thiếu về số lượng theo quy định, do đó chưa đạt được điều kiện và tiêu chuẩn phổ cập. Bởi vậy, để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đòi hỏi toàn huyện phải huy động mọi lực lượng và nguồn lực. Để góp phần cùng toàn huyện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; trong đó, phòng học khang trang, sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng, đủ diện tích cho trẻ học tập, vui chơi là một tiêu chí quan trọng, CĐ Giáo dục huyện đã tích cực tuyên truyền, chỉ đạo các CĐCS vận động CB, đoàn viên, nhà giáo tích cực tham gia thực hiện mô hình phòng học "3 cứng" (khung cứng, mái cứng, nền cứng) nhằm đảm bảo cho các cháu được học trong phòng học an toàn, khang trang, sạch đẹp, đủ diện tích cho học tập, sinh hoạt.
Bà Nụ cho hay, để triển khai thực hiện mô hình phòng học "3 cứng", phương châm của huyện là "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Theo đó, phần mái cứng do Phòng GDĐT huyện dùng kinh phí chi thường xuyên của ngành để mua vật liệu; phần nền cứng do UBND huyện dùng nguồn vốn đóng góp của CBCNV trong huyện ủng hộ xã nghèo chuyển sang mua ximăng để láng nền các lớp học đảm bảo vệ sinh sạch sẽ; phần khung cứng và nền lớp học do UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân góp công sức, vật chất để dựng các lớp tạm đảm bảo chắc chắn.


Theo chỉ đạo của CĐ Giáo dục huyện và sự tuyên truyền, vận động của các CĐCS, các CB, đoàn viên, giáo viên các trường đã hưởng ứng tích cực bằng việc đóng góp tổng số khoảng 3.000 ngày công và mỗi người mỗi tháng đóng góp 1 ngày lương kéo dài trong suốt một năm kể từ cuối năm 2015 để xây dựng phòng học theo mô hình "3 cứng". Nhờ sự nỗ lực của toàn huyện, trong đó có tổ chức CĐ và các đoàn viên, từ chỗ sơ sài, tạm bợ, đến nay cơ bản phòng học các lớp 5 tuổi các trường mầm non đã được "3 cứng" hóa. Nhờ vậy, các phòng học các lớp 5 tuổi không chỉ tạo sự khang trang, sạch sẽ, đủ diện tích để các cháu học tập và vui chơi, mà còn giúp phụ huynh các cháu yên tâm lao động sản xuất. Ngoài ra, CĐ Giáo dục huyện cũng chỉ đạo các CĐCS phối hợp chuyên môn động viên các giáo viên nấu ăn bán trú cho trẻ, đảm bảo cho trẻ đủ chất dinh dưỡng, sức khỏe.


Theo LĐ