Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đây là 4 sự thật khiến trẻ ngày càng hung dữ khó lường


Trẻ em có nhiều tính cách đa dạng, muôn màu muôn vẻ do rất nhiều yếu tố chi phối. Riêng đặc biệt với những trẻ đã hung dữ, lại càng hung dữ hơn, các mẹ nên nắm rõ những sự thật gây ra tính cách cực đoan này.

1. Cha mẹ lạm dụng việc đánh trẻ
Việc cha mẹ không có kiến thức cũng như ý thức đúng đắn khoa học trong việc nuôi dạy trẻ, thành ra họ có xu hướng lấy roi đòn, đánh đập thậm chí hành hung trẻ nếu không kiểm soát. Điều này sẽ khiến trẻ đau đớn, sinh hận, bắt chước và có hành vi tương tự với những người khác kể cả các trẻ bằng tuổi hay người lớn. Quan trọng hơn hết, cha mẹ thế nào, chúng sẽ học hỏi y chang vậy, các mẹ lưu ý vấn đề này nhé.


2. Chơi với trẻ có tính cách hung dữ cực đoan

Ông bà ta ngày xưa có câu: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Vậy nên, việc trẻ nhà bạn thường xuyên tiếp xúc chơi đùa với những trẻ hung dữ thì sớm muộn gì chúng cũng học hỏi và có hành vi hung dữ tương tự.


3. Chứng kiến bất hòa, bạo lực gia đình
Một sự thật không thể phủ nhận khi mà gia đình thường xuyên bất hòa, đánh nhau, bạo lực gia đình, một phần sẽ kích thích lòng thù hận, buồn đau của chúng, một phần bắt chước, chúng sẽ hung dữ nhiều hơn với mọi người xung quanh và về lâu dài những trẻ này lớn lên dễ sa đọa và rất khó giáo dục.


4. Mẹ bị streess khi mang thai trẻ
Khoa học chứng minh rằng, nếu người mẹ trong thời kỳ mang thai trẻ mắc chứng trầm cảm, streess, áp lực, căng thẳng về dài, dễ sinh ra các hooc mon thần kinh strees gây hại tác động trực tiếp vào thai nhi, ảnh hưởng tới việc hình thành hành vi của trẻ. Vậy nên, cũng không ít trường hợp những trẻ sinh ra đa hung hăng, khó chịu hơn những trẻ bình thường. Đây là một nghiên cứu thực tế, khoa học rất quan trọng, các mẹ phải lưu ý, giữ gìn sức khỏe, tinh thần trong lúc mang thai nhé.


Theo_Phụ Nữ News