Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé gái viết thư cho CEO Google sắp làm việc cho một công ty công nghệ


Chloe Bridgewater mới 7 tuổi nhưng đã có thể kiếm tiền từ công việc kiểm tra sản phẩm cho một công ty máy tính.

Cách đây vài tháng, chính cô bé Chloe này cũng là người đã viết một bức thư đến "Sếp của Google" Sundar Pichai để nói về một công việc trong mảng công nghệ trong tương lai.


Sau khi bức thư thật thà và chân thành của cô bé trở nên nổi tiếng, Chloe và gia đình em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.


"Mọi thứ thật là điên đảo", mẹ cô bé, bà Julie Bridgewater, cho biết trong một cuộc gọi video vào Thứ 5 (27/4). Bức thư của bé Chloe còn nhận được nhiều sự chú ý hơn sau khi CEO Pichai trả lời với một lá thư có chữ ký và khuyến khích bé Chloe tiếp tục hứng thú với việc lập trình, máy tính, robot và toán học.


Vậy nên giờ đây, cô em gái 6 tuổi của Chloe, Hollie, đang làm quen với những cải tiến công nghệ mới nhất tại Kano, một công ty thiết bị máy tính. Trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, cả gia đình đã đi từ Luân Đôn tới trụ sở của công ty. Công ty Kano đã tìm đến bé Chloe thông qua Twitter sau khi biết em nhận được bức thư của CEO Google.


Vừa mới tuần này, công ty tuyên bố hai chị em gái đã trở thành những thành viên mới nhất trong hội đồng cải tiến sản phẩm của công ty, điều này có nghĩa là hai cô bé sẽ là những người thử nghiệm sản phẩm mới và đưa ra những ý kiến đóng góp trước khi những sản phẩm này được bán ra thị trường. Hai cô bé này cũng được nhận những bộ máy tính dành cho trẻ em để "vọc vạch" và chơi.


Bà Julie cho biết: "Bé đã có rất nhiều thử nghiệm vui".


Hai chị em gái sẽ cùng làm việc trên một chiếc máy tính và phải phân chia thời gian bởi mẹ các bé cũng cho biết hai bé đã bắt đầu tranh nhau chiếc máy.


"Hollie hơi ấm ức vì Chloe nhận được tất cả sự quan tâm", bà Julie cho biết, thế nhưng điều này giúp cả hai bé cùng được sử dụng bộ máy tính và cả hai đều cảm thấy hào hứng và được tham gia.


Trong khi đó, bố mẹ các em, Julie và Andy vẫn bị choáng ngợp bởi sự quan tâm tới từ lá thư của Chloe.


Các bé cũng không vì chuyện này mà bỏ lỡ bất cứ buổi học nào trong suốt thời gian qua. Ở trường, giáo viên mở video quảng cáo có hình ảnh hai bé đang chơi và ông Andy đang nói với con gái mình về mối quan hệ giữa công nghệ và máy tính.


"Các giáo viên thực sự tự hào về bé", bà Julie nói về Chloe. Bé truyền cảm hứng cho bạn bè cùng viết những bức thư của riêng mình.


Tất cả những điều này đến với một em bé 7 tuổi, vậy nên mẹ bé tin rằng, bước vào tuổi thứ 10, bé sẽ có một CV ấn tượng.


Theo afamily