Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cô giáo mầm non được tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô


Trong số những gương mặt được khen tặng danh hiệu Bí thư Chi đoàn giỏi Thủ đô, cô giáo Nguyễn Minh Hằng gây ấn tượng lớn bởi những thành tích nổi bật, đặc biệt là tình yêu trẻ với ý tưởng giúp trẻ sớm tiếp cận công nghệ thông tin.

Cô giáo Nguyễn Minh Hằng


Cô giáo trẻ yêu nghề, tận tâm với trò
Cô Nguyễn Minh Hằng sinh năm 1988, là giáo viên trường Mầm non Thăng Long (Thanh Xuân, Hà Nội).


Hằng ngày, cô giáo trẻ lấy làm hạnh phúc khi được gắn bó với những "thiên thần" nhỏ bé. Luôn mang trong mình bầu nhiệt huyết và ước mơ được làm cô giáotừ ngày còn nhỏ, cô giáo 8X đã tận tình chăm sóc cho trẻ từng bữa ăn, giấc ngủ, tận tụy, nâng niu, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc để uốn nắn các em hàng ngày vào nề nếp.


Nhờ sự ân cần và quan tâm hết lòng của cô cùng đội ngũ giáo viên nhà trường, các bé quen dần với trường lớp, ngoan ngoãn, kỉ luật, và thêm yêu thương gắn bó với nhau. Đó cũng là lý do phụ huynh an tâm hơn khi gửi con tới trường.


Với những thành công của quá trình nỗ lực, cống hiến, cô giáo Hằng cũng đã giành được nhiều thành tích nổi bật như: Đạt giải sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, thành phố; 4 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 6 năm đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp quận.


Ngoài ra, cô còn đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà - Cô giáo người mẹ hiền cấp quận; Giải nhất "Cô giáo tài năng duyên dáng" cấp trường và nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Quận đoàn Thanh Xuân năm 2016...


Thiết kế bài giảng giúp trẻ tiếp cận công nghệ

Trong quá trình dạy học, cô giáo Hằng đã sáng tạo ra nhiều sáng kiến kinh nghiệm cho việc giảng dạy tại trường.


Một trong số đó là sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B cấp Thành phố về "Một số biện pháp nâng cao việc xây dựng giáo án điện tử và thiết kế bài giảng E-learning dạy trẻ trong trường mầm non".


Nội dung của sáng kiến này là cách thiết kế bài giảng giúp các cô giáo mầm non có phương tiện để tự tin khi lên lớp và giúp các em hứng thú với hoạt động, cũng như tiếp cận với công nghệ thông tin.


Kho học liệu gần 100 bài giảng mà cô thiết kế, không những giúp bản thân Hằng mà còn giúp các bạn đồng nghiệp trong và ngoài trường thực hiện tốt chương trình giảng dạy trẻ trong trường mầm non.


Để giúp các em hoạt động tốt với bài giảng một cách tích cực, cô Hằng đã chuẩn bị bài giảng, các hình ảnh, video clip, âm thanh... mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát triển tư duy, kỹ năng sống và nhiều mặt khác ở trẻ mầm non. Một giáo án tích hợp công nghệ thông tin và có ứng dụng bài giảng có thể cho trẻ có cái nhìn trực quan, sinh động hơn về bài học.


Ngoài ra, các em có thể xem hình vẽ, đoạn phim mô tả hiện tượng, hay có thể xem các hình ảnh, video clip nói về chủ đề đang học... kèm theo là một hệ thống câu hỏi được thu trực tiếp từ giáo viên, trẻ suy nghĩ và trả lời theo ý trẻ. Sau đó nghe cô chốt lại những nhận xét đúng, ý chính ngay trong bài giảng E-learning.


Cô giáo trẻ Minh Hằng cho biết: Với những phương tiện công nghệ và rất hứng thú với những vật dụng như loa, đàn, âm thanh,...Theo đó, trẻ có thể xem hình vẽ, đoạn phim mô tả hiện tượng, hay có thể xem các website nói về chủ đề đang học... Điều này ở giáo án thông thường không thể có được. Vì thế, công nghệ thông tin cũng là phương tiện phát triển trí tuệ, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mỹ, phát triển thể chất và có sự tác động mạnh đến sự tự tin của trẻ khi bước vào những lớp học tiếp theo.


Không chỉ là một cô giáo giỏi chuyên môn, giàu ý tưởng sáng tạo, cô giáo Hằng còn làm rất tốt vai trò là Bí thư chi đoàn trường Mầm non Thăng Long. Cô luôn nỗ lực hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của chi đoàn. Năm 2015 và 2016, chi đoàn nhà trường đạt danh hiệu vững mạnh và là gương mặt trẻ được tuyên dương "Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô".


Theo GD&TĐ