Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẫu giáo Việt-Triều Hữu Nghị đạt chuẩn quốc gia mức độ 2


Ngày 18/3, UBND Thành phố Hà nội, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, đã tiến hành trao Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và công nhận trường Chất lượng cao đối với Trường Mẫu giáo Việt- Triều Hữu Nghị.

Tháng 12/2016, Trường mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị (gọi tắt: Trường Việt - Triều) đã hoàn thành việc xây dựng và công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và cũng trong thời gian đó sau một thời gian dài (giai đoạn 2014-2017) tích cực triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường mầm non công lập chất lượng cao theo chủ trương của ngành và thành phố, tháng 2/2017 nhà trường đã chính thức được UBND Thành phố Hà nội công nhận trường mầm non chất lượng cao. Đây là kết quả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường qua các thế hệ.


Trong niềm vui hân hoan nhà trường đã vinh dự trân trọng được đón các Lãnh đạo: Ông Ngọ Duy Hiểu- Thành ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà nội; NGƯT Tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ - Thành ủy viên Giám đốc Sở GD& ĐT Hà nội; NGƯT Tiến sĩ Lê Ngọc Quang - phó Giám đốc Sở GD& ĐT Hà nội và Đại sứ nước CHDCND Triều Tiên ông Kim Myong Gil đến chung vui và khai trương biểu trưng "Trường Chuẩn Quốc Gia mức độ 2" và công nhận "Trường mầm non đạt tiêu chí chất lượng cao" cùng các thế hệ quản lý nhà trường.


Và những lẵng hoa tươi thắm cùng đại diện Bộ Giáo dục, Quận Đống đa, Viện KHGD Việt nam, các Sở, ban, ngành, trường mầm non tiên tiến suất sắc có quan hệ mật thiết, gắn bó với nhà trường cũng đến chung vui.


NGƯT Ngô Thị Minh Hà phát biểu tại buổi Lễ "Đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã cơ bản hoàn thiện cơ sở vật chất cho các lớp và phòng chức năng (phòng: Gym, thư viện thân thiện, hoạt động âm nhạc, máy tính Kidmart, khu sân chơi phát triển thể chất ngoài trời...) theo yêu cầu trường chuẩn Quốc gia giai đoạn II và môi trường cơ sở vật chất chăm sóc giáo dục chất lượng cao. Bên cạnh đó, nhà trường luôn tích cực đổi mới hình thức, phối hợp các phương pháp dạy học tiên tiến của trường LHQ UNIS, Montesorri, giáo dục sớm GlennDoman, ứng dụng CNTT vào quản lý và giáo dục trẻ , chú trọng nâng cao chất lượng trẻ 5 tuổi, 100% trẻ đạt Chuẩn với tỷ lệ trẻ tăng cân đạt 100%, không còn trẻ suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì từ 2% đầu năm đến cuối năm còn 0,8%...."


"Tâm huyết của Ban giám hiệu và cán bộ giáo viên là mô hình trường chuẩn quốc gia và chất lượng cao sẽ được cha mẹ trẻ, xã hội tin tưởng. Các dịch vụ giáo dục hữu ích đã đáp ứng được những yêu cầu của đổi mới giáo dục thời kỳ mới là đào tạo và phát triển toàn diện cho trẻ mầm non để học sinh mầm non Việt Nam nói chung và học sinh mầm non Hà Nội, học sinh trường Việt - Triều nói riêng từng bước sánh vai với các bạn năm châu như ước nguyện của Bác Hồ kính yêu".


NGƯT Tiến sĩ Lê Ngọc Quang - phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà nội đã trao Bằng chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia và quyết định công nhận trường Mầm non Chất lượng cao cho BGH Trường Mẫu giáo Việt- Triều Hữu nghị, nhà giáo lãnh đạo chúc mừng "Trước xu thế hội nhập diễn ra sâu rộng ở khắp các lĩnh vực, trong đó có giáo dục, Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị sớm ý thức được sứ mạng của giáo dục mầm non thời kỳ hội nhập không chỉ là chuyện huy động trẻ đến trường, hay chỉ chăm lo về mặt thể chất cho trẻ, mà còn là "giai đoạn vàng" để xây dựng nền tảng về nhân cách và trí tuệ, ngoại ngữ cho thế hệ trẻ công dân toàn cầu trong tương lai gần. Tôi xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, giáo viên của trường. Chúc nhà trường luôn vững mạnh, phấn đấu nhiều hơn nữa để cho những bé khỏe , bé ngoan của Việt- Triều đã, đang và sẽ là một thế hệ vừa khỏe về thể chất, giàu có về lòng nhân ái, trí tuệ cho xã hội". Danh tiếng "Mẫu giáo Việt-Triều Hữu Nghị, chiếc nôi của tình yêu thương nơi ươm mầm nhân cách, trí tuệ bé yêu" mãi được tin yêu và trân trọng, luôn là điểm sáng của ngành giáo dục Thủ đô.


Theo Báo GD