Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cô bé 9 tuổi trở thành doanh nhân xã hội trẻ nhất Pakistan


Dù chỉ mới 9 tuổi nhưng cô bé người Pakistan đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi những thành công đã đạt được.


Dù mới 9 tuổi nhưng bé Zymal Umar hiện đang là nhà sáng lập dự án xã hội Zee Túi Xách - một dự án nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và cải thiện môi trường sống. Đó là ý tưởng thay thế sử dụng các túi nhựa bằng túi tái từ báo cũ.


Bé Zymal Umar bên những túi xách của mình.


Zymal cho biết, ý tưởng dự án đã nảy sinh trong một chuyến đi mua cây trồng cùng ba mẹ 3 năm trước, khi tận mắt chứng kiến quá nhiều túi nhựa trên đường phố. "Cháu cảm thấy thất vọng khi nhìn thấy nhiều túi nhựa trên đường phố nên cháu đã quyết tâm thực hiện dự án sử dụng túi được tái chế từ báo cũ nhằm mục đích giúp cải thiệt môi trường sống trên quê hương mình, nơi cháu đang sinh sống".


Sau những khó khăn ban đầu, hiện Zymal đã bán được hàng trăm túi báo mỗi ngày. Bé sử dụng tiền lời để mua các vật phẩm cần thiết cho những trẻ em kém may mắm ở một tổ chức phi lợi nhuận địa phương và đóng góp cho các quỹ từ thiện khác.


Zymal cho biết rằng thấy mãn nguyện về công việc đang làm. Hiện cháu đang phát triển thêm nhiều mẫu túi xách với nhiều cách thức trang trí đa dạng hơn. Để đạt được thành công như hôm nay, ngoài sự nổ lực của bản thân, Zymal cho biết được sự hỗ trợ rất lớn từ người cha của mình, người đã giúp bé biến ý tưởng thành hiện thực.


Một mẫu túi xách báo của Zymal.


Dù mới 9 tuổi nhưng Zymal đã được công nhận là doanh nhân xã hội trẻ nhất của Pakistan, bé được trao tặng giải thưởng tinh thần kinh doanh trẻ nhất TIE và nhận được một huy chương vàng từ các Bộ trưởng Liên bang Giáo dục ở Pakistan. Ngoài ra, bé còn nhận được giải thưởng Abdul Aziz dành cho trẻ em ở Ả-rập Xê-út.


Zymal cho biết sẽ tung ra một trang trang web và một ứng dụng điện thoại di động trong tương lai gần để mở rộng hoạt động kinh doanh. Dù mới chín tuổi nhưng Zymal đã thành công trong việc quản lý kinh doanh, biết nghĩ đến các vấn đề xã hội to lớn là xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Thật là một người đáng nể và là tấm gương học hỏi cho nhiều người. Bé Zymal cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác và đưa dự án của mình phát triển toàn cầu.


Nguồn HNM