Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thiếu sách vở, trường mầm non bị lũ quét ở Phú Yên vẫn trở lại học tập


Ngày 27-12, cô Võ Thị Thu Sương, Hiệu trưởng Trường mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, sau nhiều ngày nghỉ học do ảnh hưởng của trận lũ quét uy hiếp tính mạng vừa qua, từ ngày 26-12, toàn bộ 35 em học sinh đã trở lại học tập bình thường.


Sách vở học tập của Trường mầm non xã An Hiệp, huyện Tuy An bị hư hỏng trong đợt lũ quét ngày 13-12.


Trong ngày học đầu tiên, 35 học sinh đều có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, do đợt mưa, lũ quét vừa qua, sách vở và các đồ dùng học tập, sinh hoạt của trường bị hư hỏng hoàn toàn, đặc biệt là bàn ghế, nền nhà vẫn còn ẩm ướt. Dự kiến sang tuần tới, trường mới ổn định hoạt động và cho các cháu ở bán trú trở lại.


Cũng theo cô Sương, đến nay các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ nhà trường 50 triệu đồng, bốn bộ máy vi tính và một số thiết bị, đồ dùng vui chơi cho trẻ em. Khó khăn nhất hiện nay là các cháu chưa có thiết bị chuyên dùng như sách học chữ cái, đồ dùng học tập, tranh hướng dẫn hoạt động tạo hình và tranh giúp bé làm quen với toán, chữ cái, nên nhà trường đang cho các cháu học tạm bằng vở trắng.


Theo HNM