Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẹ bầu dễ mất con vì nhận thấy những triệu chứng này nhưng vẫn chủ quan


Sức khỏe của phụ nữ mang bầu cần được theo dõi sát sao mỗi ngày để đảm bảo em bé phát triển tốt và mẹ không gặp biến chứng nguy hiểm.

Dưới đây là một số vấn đề thường gặp khi mang bầu nhưng mẹ đừng chủ quan để tránh những nguy cơ xấu có thể xảy ra.

Chảy máu âm đạo

Nếu bị chảy máu âm đạo khi mang bầu, cho dù trong hoàn cảnh nào và giai đoạn nào của thai kỳ, mẹ cũng nên đến khám bác sĩ để đảm bảo thai nhi vẫn an toàn. Đây có thể là dấu hiệu mang thai ngoài tử cung hoặc thậm chí là dấu hiệu sớm của việc sảy thai. Nếu mẹ nhận thấy dấu hiệu đau bụng kèm chảy máu âm đọa ở tháng thứ 7 hoặc 8 thai kỳ thì có thể là dấu hiệu bong nhau non.

Nếu bị chảy máu âm đạo khi mang bầu, cho dù trong hoàn cảnh nào và giai đoạn nào của thai kỳ, mẹ cũng nên đến khám bác sĩ để đảm bảo thai nhi vẫn an toàn. (ảnh minh họa)

Nôn ói quá nhiều

Nôn ói được xem là triệu chứng phổ biến khi mang bầu nhưng nếu bị nôn ói quá nhiều và diễn ra cả ngày thì mẹ không được xem thường. Việc nôn ói quá nhiều có thể khiến cơ thể mất nước và thiếu hụt chất dinh dưỡng. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để biết rằng thai kỳ của mình có đang ổn hay không.

Thai nhi ít chuyển động

Từ tuần thứ 18-20 thai kỳ, mẹ sẽ dễ dàng nhận thấy những chuyển động của em bé trong bụng và đây cũng có thể coi là dấu hiệu em bé đang phát triển tốt. Tuy nhiên nếu một ngày mẹ nhận thấy em bé bớt chuyển động hoặc không chuyển động, hãy đến gặp bác sĩ ngay vì rất có thể thai nhi đang gặp nguy hiểm.

Xuất hiện cơn co thắt sớm

Đau bụng dữ dội ở 3 tháng cuối thai kỳ có thể là dấu hiệu mẹ sắp sinh non. Nếu đau bụng đi kèm ra máu và đau lưng... mẹ cần đến gặp bác sĩ ngay.

Đau bụng dữ dội ở 3 tháng cuối thai kỳ có thể là dấu hiệu mẹ sắp sinh non. (ảnh minh họa)

Rò rỉ nước ối

Nước ối nằm trong tử cung mẹ được bao bọc kỹ và không thể tiết ra ngoài. Tuy nhiên nếu mẹ nhận thấy dấu hiệu rò rỉ nước ối trước tuần 37 thai kỳ có thể là dấu hiệu sinh non. Việc nước ối rò rỉ có thể gây nhiễm trùng cho thai nhi vô cùng nguy hiểm.

Đau đầu dữ dội

Nếu mẹ nhận thấy huyết áp cao và đau đầu nghiêm trọng ở quý thứ 3 thai kỳ thì rất có thể đó là dấu hiệu của chứng tiền sản giật và mẹ cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Cúm

Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra rằng phụ nữ mang bầu rất dễ bị cúm do sức đề kháng suy giảm. Cúm bình thường không quá nguy hiểm nhưng nếu cúm đi kèm các triệu chứng sốt cao đặc biệt trong 3 tháng đầu thai kỳ thì mẹ cần chú ý và đến khám bác sĩ để được kịp thời chữa bệnh.

Theo Nguyệt Minh (Theo Mom) (Khám phá)