Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẹo ăn mặc cho các bà mẹ bận rộn.


Tất cả mọi bà mẹ đều bận rộn cho dù họ có đi làm bên ngoài xã hội hay chỉ quanh quẩn chuyện bếp núp trong nhà. Nhưng không phải vì thế mà họ không được phép làm đẹp vì: “Không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”.

Một chút để ý chứ không cần phải chăm chút sẽ khiến bạn thu hút được ánh nhìn khác hẳn từ người xung quanh. Vậy đó là gì?

• Nên sắp xếp riêng biệt. Thường thì áo váy và các bộ đồ liền nhau là những gì các bạn thường có trong tủ quần áo nhất. Nhưng hãy cẩn thận, nếu bạn cứ để lẫn lộn như vậy thì đến một lúc nào đó bạn sẽ phải quýnh lên khi kiếm cái gì đó để mặc khi lau chùi nhà chẳng hạn. Cần để riêng ra, phân loại kỹ hơn những đồ bạn có theo chức năng là lời khuyên dành cho bạn.

• Áo ngắn tay. Jacket và áo ngắn tay khá là tiện lợi và linh hoạt. Khi bạn mặc chúng cùng áo váy, bạn đã khóac lên cho mình một phong cách “pro” khi đi làm rồi đấy. Chúng cũng dễ dàng tìm được tiếng nói chung với đồ jean, tạo nét phóng khoáng, bùi bụi.

• Áo váy. Nên có màu thuần nhất với càng ít các hoa văn màu mè càng tốt để trông chúng hài hòa và có tính đồng nhất hơn. Chúng nên có độ dài trung bình, đừng quá ngắn (có gia đình rồi, đứng đắn một chút bạn nhỉ) cũng đừng quá dài (mình đi làm chứ nào phải dự tiệc tùng hay lễ hội đâu mà cần lê thê lết thết cả mét, đúng không bạn?).

• Áo choàng / áo cánh. Loại đơn giản, cúc cài ở dưới với kiểu tay áo thông thường, không viền này viền nọ, xòe ra rồi cụp vô là những gì thích hợp nhất cho các bà mẹ bận rộn, nhất là những khi phải “đánh vật” với những phiền toái do các “thiên thần” gây ra khi còn nằm nôi và thậm chí khi đã có thể chạy nhảy.

• Vải len. Các bà mẹ bận rộn nên tránh loại vải nào có mác “dry clean only – chỉ thích hợp giặt khô”. Những mặt hàng như vậy tuy rằng trông thì đẹp và sang trọng đấy nhưng bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để giữ cho chúng sạch sẽ.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (trích từ Beautyden)