Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mẹ cằn nhằn càng nhiều, con gái càng thành công


Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng con gái của những bà mẹ có thói quen rầy la lại thường thành công hơn.

Một nghiên cứu từ Đại học Essex ( Vương quốc Anh) cho thấy rằng, những cô gái có những bà mẹ hay cằn nhằn sẽ có nhiều khả năng đi học ở trường đại học, có công việc với mức lương tốt hơn và không mang thai ở tuổi vị thành niên so với những cô gái có những người mẹ thoải mái hơn.
Các nghiên cứu thực hiện bởi nhà nghiên cứu Ericka Rascon-Ramirez đã dõi theo cuộc sống của hơn 15.000 cô gái trong độ tuổi từ 13 và 14 từ năm 2004 đến 2010. Họ nhận thấy rằng, nguyện vọng của cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong một số lựa chọn lớn trong cuộc sống của các cô gái.

Khi là con gái của một người mẹ có kỳ vọng cao vào con cái của mình và thường xuyên nói với con về những kỳ vọng ấy, những đứa trẻ sẽ biết trước được lời nói của mẹ nếu chúng không làm tốt, sẽ là: "Thấy chưa, mẹ đã bảo con rồi mà!". Vậy nên chúng sẽ phải cố gắng hết sức để hoàn thành yêu cầu của mẹ.
Thanh thiếu niên cũng không phải giả vờ không thích những lời khuyên từ cha mẹ đâu. Theo nghiên cứu này, rầy la - cho dù bọn trẻ luôn tỏ ra chẳng quan tâm - nhưng thực ra lại luôn có tác dụng. Rascon-Ramirez nói: "Trong nhiều trường hợp, trẻ vị thành niên cố làm những gì mà chúng cho là phù hợp với chúng hơn, kể cả điều đó không đúng với nguyện vọng của cha mẹ. Nhưng cho dù chúng có nỗ lực đến đâu, lựa chọn của chúng vẫn bị ảnh hưởng bởi mong muốn của cha mẹ".

Mẹ hay cằn nhằn sẽ giúp con gái thành công hơn trong cuộc sống.
Vậy điều gì sẽ xảy ra với những cô con gái của các bà mẹ "ngầu" - người mà chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện lặt vặt của con gái? Họ sẽ có thai ở tuổi vị thành niên ư, hay là phải sống vất vưởng dưới gầm cầu?
Nghiên cứu đã kết luận rằng: "Cha mẹ có những kỳ vọng cao đối với con gái có thể làm giảm nguy cơ mang thai ở tuổi vị thành niên của con gái mình 4% so với các bậc cha mẹ có nguyện vọng trung bình". Con số 4% không phải là cao nhưng so với việc không có tác dụng gì thì vẫn tốt hơn rất nhiều.

Theo Emdep.vn