Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hạn chế di cư bằng giáo dục


Là ý tưởng của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm cung cấp các cơ hội giáo dục tốt hơn cho trẻ em đang chạy trốn khỏi xung đột.


Với sáng kiến mang tên Education Can not Wait (Không thể trì hoàn giáo dục), LHQ hi vọng sẽ quyên góp được thêm nhiều tỷ USD để các trẻ em, đặc biệt trẻ em Syria, có điều kiện đến trường.


Hôm 16/5, Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown, Đặc phái viên LHQ về giáo dục toàn cầu, cho biết sáng kiến Education Can not Wait ​​bắt nguồn từ cuộc chiến ở Syria.


Ước tính có khoảng 20 triệu trẻ em đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và trường học do các cuộc xung đột ở Trung Đông.


Trẻ em Syria ở một trại tị nạn. (Nguồn: DW)


LHQ dự định công bố sáng kiến trên tại Hội nghị Nhân đạo Thế giới, sẽ diễn ra tại Istanbul vào tuần tới. LHQ đặt ra mục tiêu quyên góp 3,85 tỷ USD từ các nhà tài trợ tư nhân và nhà nước trong vòng 5 năm tới.


Theo ông Brown, đại đa số người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria ở lại trong khu vực. Ông cũng cho rằng, cần 800 triệu USD mỗi năm để trang trải chi phí cho những đứa trẻ Syria đang sống trong các trại tị nạn ở Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon đến trường.


Với việc tạo cơ hội giáo dục cho trẻ em, LHQ cũng hi vọng các bậc phụ huynh sẽ ít quan tâm hơn đến việc tìm đến châu Âu một khi họ tin rằng con cái của họ được hưởng điều kiện giáo dục tốt.


Ông Brown cũng kêu gọi sự giúp đỡ nhiều hơn cho những người tị nạn ở châu Âu, nhưng nói rằng "vấn đề lớn nhất và số người cần giúp đỡ nhiều nhất" vẫn là những người sống gần nơi các cuộc xung đột đang tiếp diễn.


Những đứa trẻ có nguy cơ trở thành "nạn nhân của lao động trẻ em, buôn bán trẻ em và hôn nhân trẻ em" và cuối cùng có thể hình thành một "thế hệ bị đánh mất", ông Brown nói.


Theo Thế giới & việt nam