Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lớp học “chui” tại thủ phủ tài chính Trung Quốc


Do giá học phí ở trường mẫu giáo quốc tế quá đắt đỏ, ngày càng nhiều người nước ngoài làm việc tại Thượng Hải tự mở lớp trông con hoặc gửi con vào nhóm trẻ gia đình do người nước ngoài mở.


Siêu đắt đỏ từ cấp mẫu giáo
Mặc dù học phí trường mẫu giáo quốc tế không tăng nhiều trong những năm gần đây, nhưng nhiều người nước ngoài vẫn không có khả năng trang trải kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008.


"Học phí tại Thượng Hải đắt đỏ kinh khủng, thậm chí với nhà trẻ" - Lorraine Raulkner, một bà mẹ người Scotland tại Thượng Hải, than thở. Faulkner, 36 tuổi, chuyển tới Thượng Hải cùng chồng 6 năm trước. Sau đó họ sinh 2 con nhưng hợp đồng lương của chồng không có chi phí giáo dục cho con cái.


Tìm kiếm một chỗ học giá phải chăng cho con gái 3 tuổi, Faulkner tìm đến Acom Academy, một lớp học tại gia của một người Canada có bằng sư phạm mẫu giáo, cô Connor Bell, 26 tuổi. Cứ mỗi sáng, Faulkner đưa con gái đến căn hộ nằm ở tầng thượng cao ốc Ruijin Er Lu, chỉ cách Trường Montessori vài toà nhà. Trong khi trường Montessori thu học phí khoảng 15.500 bảng Anh/ năm, thì Acorn Academy chỉ thu 6.000 bảng/ năm.


"Nhiều phụ huynh chán nản vì giá cả tại Thượng Hải" - Bell cho biết - "Đối với người nước ngoài, cấp mẫu giáo không quá quan trọng. Nhưng tại Thượng Hải thì rất khác. Nhiều phụ huynh Trung Quốc phải bằng mọi giá cho con vào những trường mẫu giáo tốt để khởi đầu cho một con đường giáo dục hạng nhất. Thường những trường nổi tiếng có một danh sách dài đăng kí xếp hàng chờ tuyển sinh".


Để cắt giảm khoản chi học hành cho con cái nhân viên là người nước ngoài, các công ty đa quốc gia đã chuyển hướng tuyển dụng nhân viên người địa phương, thậm chí cho cả những vị trí cấp cao. Hoặc điều khoản hợp đồng lao động với người nước ngoài đã cắt bỏ khoản "bao" chi phí học hành cho con cái họ.


Âm thầm mở lớp học chui
Bell mở Acorn Academy tháng 9 năm ngoái với ban đầu chỉ có 2 trẻ Australia, một lên 4 và một lên 6 tuổi. Nay "trường học" không chính thức này trông 2 trẻ cả ngày và 10 trẻ theo giờ - tất nhiên là "trường" hoạt động không phép. Theo Bell, nhiều người mở lớp theo kiểu này: "Chúng tôi hoạt động dựa vào giấy phép tư vấn giáo dục. Có một núi giấy tờ phải đáp ứng nếu muốn mở nhà trẻ hay trường mẫu giáo và người nước ngoài như tôi không thể xin được giấy phép nếu không có đối tác phía Trung Quốc".


Bởi không có tư cách pháp lí, Acorn Academy hoạt động với rất nhiều hạn chế. Bell chỉ có thể nhận một số rất nhỏ học sinh, không gian trông giữ nhỏ, có thể bị ngừng hoạt động bất cứ lúc nào nếu nhà chức trách cảm thấy "quá ngưỡng cho phép".


Với Lisa Crawford, chồng làm cho chính phủ Mỹ, thì lựa chọn tự mở lớp cho cô sự an tâm nhất. Crawford mở lớp ngay tại ngôi nhà 3 tầng được thuê bởi lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải trong 7 tháng qua, làm chỗ cho con mình học. "Ngoài tốn kém, tôi còn lo ngại vấn đề ô nhiễm không khí, chất lượng thực phẩm và chuẩn dạy học tại các nhà trẻ Trung Quốc" - Crawford chia sẻ. Crawford tìm một giáo viên người Trung Quốc và chuyển cho cô này chương trình dạy được tải từ mạng Internet. 7 gia đình, gồm cả người Trung Quốc và người Mỹ, trả 8 bảng cho 3 tiếng học buổi sáng, 1 tuần 5 buổi học.


Trường mẫu giáo quốc tế Sino European nằm tại Lujiazui, quận tài chính của Thượng Hải, thu học phí mẫu giáo tương đương 17.117 bảng Anh cho trẻ học cả ngày (8 giờ 30 phút đến 3 giờ chiều). Từ khi mở trường năm 2008 đến nay, tỉ lệ học sinh người nước ngoài giảm từ 95% xuống 75%, và thay vào đó là con nhà giàu Trung Quốc.


Theo GD&ĐT