Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

5 "thủ phạm" khiến tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao


Việt Nam hiện vẫn còn 1,2 triệu trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, chiếm tỷ lệ 14,5%.


Việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ từ khi còn trong vào thai đến khi trẻ được 2 tuổi là rất quan trọng. Ảnh Internet


Theo số liệu giám sát của Viện Dinh dưỡng quốc gia, ngoài tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, số trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi lớn còn chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều, lên đến 2,1 triệu trẻ và chiếm tỷ lệ 24,9%. Theo đó, cứ 6 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ bị nhẹ cân. Cứ 4 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ suy dinh dưỡng thấp còi.


Nói về nguyên nhân của tình trạng này, bác sỹ Nguyễn Văn Tiến- Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, có 5 nguyên nhân chính khiến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ diễn ra. Nguyên nhân hàng đầu và quan trọng nhất do các bà mẹ trẻ đang bỏ qua thói quen cho trẻ bú sữa mẹ. Bên cạnh đó sai lầm của nhiều bậc phụ huynh hiện hay mắc phải là cho trẻ ăn bổ sung quá sớm hoặc quá muộn cũng khiến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ gia tăng. Việc chăm sóc và nuôi dưỡng khi trẻ ốm cũng là lý do khiến tình trạng suy dinh dưỡng chưa được cải thiện nhiều.


Một sai lầm rất phổ biến hiện nhiều bậc phụ huynh mắc phải, đó là cho trẻ ăn quá nhiều chất bổ dưỡng. Điều này mới nghe qua tưởng chừng rất tốt cho sức khỏe của trẻ nhưng ngược lại, làm tăng nguy cơ trẻ mắc suy dinh dưỡng. Cuối cùng, quan niệm "nhỏ không được nuôi dưỡng/chăm sóc, lớn lên sẽ "nuôi dưỡng/chăm sóc bù", đang tồn tại trong một bộ phận phụ huynh khiến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ vẫn tồn tại dai dẳng.


Thực tế khoa học đã chứng minh suy dinh dưỡng trong giai đoạn phát triển quan trọng của con người, trước và trong quá trình mang thai và trong 2 năm đầu đời của trẻ, đã lập trình cho mỗi cá nhân trong việc điều tiết tăng trưởng và ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ. Vì vậy, việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ từ khi còn trong thai đến khi trẻ được 2 tuổi là rất quan trọng, nó quyết định đến chiều cao, cân nặng, bệnh tật và bộ não của trẻ khi trưởng thành. Nếu giai đoạn 1.000 ngày vàng không được chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì dù chúng ta có nỗ lực đến đâu cũng không thể bù đắp được. Vì vậy, việc hỗ trợ dinh dưỡng ở giai đoạn này đạt kết quả tối ưu so với bất kỳ giai đoạn nào khác trong cuộc đời của trẻ.


Theo HQ Online