Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khi tuổi teen không thích nói chuyện với cha mẹ


Tuổi teen thường trả lời cha mẹ nhát ngừng. Điều đó khiến cha mẹ cảm thấy mối quan hệ của họ với con cái có khoảng cách và xa lạ.

Tuổi teen đang dần dần độc lập khỏi bố mẹ. Bạn bè lúc này đóng vai trò quan trọng trong quá trình trở nên độc lập khỏi cha mẹ. Bởi vậy, đó chính là lý do tại sao trẻ nói chuyện thoải mái với bạn bè nhưng không nói chuyện với cha mẹ.



Cha mẹ có con tuổi teen mong đợi trẻ nói chuyện với mình giống như bạn bè cùng lứa, nhưng điều đó không phải là quá trình phát triển của trẻ. Nếu bạn không thể bắt một đứa trẻ 2 tuổi ngừng nổi giận, ăn vạ thì bạn cũng không thể bắt đứa con tuổi teen của bạn ngừng nói chuyện với bạn bè để nói chuyện với bạn.

Một số cha mẹ có thể làm mất mối quan hệ gần gũi với trẻ ở giai đoạn này. Nhưng khi trẻ tốt nghiệp phổn thông và trở thành người độc lập, trẻ sẽ nói chuyện và cần tới lời khuyên của cha mẹ. Nhưng tại thời điểm này, để khẳng định trẻ là người có quyền, trẻ sẽ mong muốn độc lập với bố mẹ.

Giúp cho teen an toàn

Tuy nhiên, công việc của cha mẹ là giúp cho trẻ an toàn và đảm bảo rằng trẻ đang ở đâu và trẻ là ai. Cha mẹ có thể gây áp lực cho trẻ và đảm bảo trẻ biết mình ở đâu. Cha mẹ cần để trẻ biết rõ ràng rằng điều đó không phải để chi phối và kiểm soát trẻ, mà chỉ là giúp cho trẻ an toàn. Trẻ có thể sẽ vùng vằng tức giận bỏ đi.

Nhưng hãy để cho trẻ làm vậy. Trẻ còn phục tùng và chấp thuận mọi ý kiến của cha mẹ có nghĩa là trẻ còn phụ thuộc cha mẹ.

Khi trẻ về nhà và ngồi ăn, bạn có thể ngồi xuống cùng trẻ. Bạn đừng khuyên bảo giáo điều mà nên chia sẻ cởi mở với trẻ về cuộc sống của bạn, về công việc ở văn phòng, để trẻ tham gia tán gẫu với bạn, giải thích về một tin tức giật gân chẳng hạn. Điều đó giúp teen thấy rằng bạn coi trẻ đủ lớn. Để teen là một phần trong cuộc sống của bạn thì trẻ sẽ để bạn trong cuộc sống của trẻ.

Theo Lamchame.com