Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

5 trò chơi hàng ngày với bố mẹ giúp bé thông minh hơn


Dù bận đến mấy thì bố mẹ cũng nên dành thời gian chơi với con 5 trò chơi dưới đây hàng ngày nhé. Chúng rất tốt cho sự phát triển của bé.

Đọc sách

Sau một ngày mệt mỏi, bố mẹ thường lười không muốn ngồi xuống để đọc sách cùng con. Hoặc có khi đang đọc sách thì lại chìm vào giấc ngủ.

Bạn cần lên kế hoạch về cuốn sách nào bạn muốn đọc và để riêng ra. Cần chuẩn bị như thế vào mỗi buổi chiều. Hoặc bạn có thể thay đổi thói quen đọc sách cùng với trẻ như đọc sách khi đang đi ra ngoài, khi đang ăn nhẹ, hoặc thậm chí là nghe một cuốn sách được đọc to bằng Youtube ở trên máy tính.

Đọc sách là trò chơi thú vị bố mẹ có thể chơi với con. Thông qua việc đọc sách, trẻ sẽ huy động được trí tưởng tượng. Ngoài ra việc đọc sách còn mang lại cho trẻ khối lượng từ vựng lớn và khiến trẻ yêu thích, hình thành thói quen thích đọc sách.

Trò chơi tìm kho báu

Trò chơi tìm kiếm kho báu là cách hữu ích để giúp trẻ vận động và khám phá những điều mới mẻ theo một cách chủ động. Bố mẹ có thể chơi với con những trò chơi tìm kiếm như: tìm màu phù hợp, nhận biết tên, nhận biết số, ghép bảng chữ cái...

Trò chơi với đất nặn

Chơi với đất nặn là trò chơi giúp bé có thể tập trung cao độ và mẹ vẫn có thể tranh thủ làm việc nhà. Bạn có thể cung cấp cho bé đất nặn và một vài thiết bị cắt đất, cùng với những hình khuôn mẫu có sẵn. Bé sẽ thỏa thích nặn và sáng tạo theo ý thích. Hoặc mẹ có thể "yêu cầu" bé nặn những sản phẩm như: nặn quả gì, con gì... để khuyến khích bé tưởng tượng, tạo hình. Nếu có thời gian thì hãy ngồi xuống nặn và chơi với con.

Trò chơi vận động

Mẹ và bé có thể đi tới công viên, chơi đùa để bé có thể vận động nhiều hơn hàng ngày. Cả gia đình có thể cùng nhau chơi trò cúp bắt, đuổi nhau, chạy tìm chữ cái... hoặc đi dạo nhẹ nhàng cùng khám phá những điều thú vị trong công viên.

Khi quá bận rộn và không thể dắt con ra khỏi nhà, mẹ cũng nên nghĩ ra một vào trò chơi vận động trong nhà giúp bé có thể hoạt động nhiều hơn.

Trò chơi đóng vai

Trò chơi đóng vai khuyến khích bé tưởng tượng. Bé có thể giả vờ làm một bác sỹ và bố mẹ sẽ là bệnh nhân để chơi trò khám bệnh.

Ngoài ra bố mẹ cũng có thể cùng bé đóng vai người bán và người mua trong cửa hàng. Mẹ sẽ là người "đi chợ" mua hàng và khuyến khích con tham gia vào việc mặc cả, trả tiền...

Trò chơi đóng vai không chỉ giúp bé tưởng tượng tốt mà còn là một cách tuyệt vời để giúp bé phát triển vốn từ vựng, xây dựng những kỹ năng xã hội đơn giản.

Cuối cùng, mẹ cần nhớ trẻ con có sự chú ý cực kì ngắn. Chúng có thể chơi đất nặn trong 15 phút, chơi trò đóng vai 10 phút, đọc 2-3 cuốn sách và chạy hoạt động chơi ở bên ngoài... Vậy là trẻ đã có 45 phút chơi hết sức bổ ích trong ngày rồi. Mẹ đừng yêu cầu việc bé phải chơi như thế nào. Đôi khi việc chơi này có thể kéo dài hơn phụ thuộc vào sở thích của bé.

Theo Tường Vy / Trí Thức Trẻ