Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Dạy bé trai nói không với mạng khiêu dâm


Hai phụ nữ Mỹ đã cùng nhau lập dự án RAP (Raising Awareness and Prevention - Nâng cao nhận thức và phòng chống), nhằm phòng tránh cho nữ sinh trong độ tuổi từ 14 và 18 khỏi tệ nạn hiếp dâm và tấn công tình dục. Một trong những biện pháp xuyên suốt của dự án là giáo dục nam sinh cách cư xử với bạn gái, hướng dẫn các em nói "không" với mạng khiêu dâm.


Allison trò chuyện với các nam sinh - Ảnh: Times


Hai phụ nữ Mỹ "lội ngược dòng" này là Deana Puccio, luật sư chuyên chống tội phạm tình dục ở Mỹ và bạn của chị, Allison Havey, cựu phóng viên truyền hình. Puccio đã dành rất nhiều thời gian để tham gia tố tụng những vụ tấn công tình dục tại Brooklyn, Mỹ cho đến khi theo chồng đến London làm việc. Một ngày, Puccio phát hiện con gái 15 tuổi của mình hẹn gặp một người đàn ông mà cô bé không hề biết gì về anh ta. Puccio giật mình, hoảng hốt, bởi trong khi mình đi kết tội những kẻ cưỡng hiếp thì có thể con gái mình là một trong những nạn nhân.


Trong khi tìm kiếm những khóa học về giới tính cho con, Puccio nhận ra chúng thật khập khiễng và lỗi thời. Hướng dẫn bọn trẻ về những bộ phận trên cơ thể hầu như là một việc vô ích, thậm chí những khóa học tự vệ cũng xa thực tế. Vậy là Puccio và Havey quyết định soạn ra một khóa học riêng cho bọn trẻ, sao cho sâu sát với thực tế, dựa trên những tội ác có thật và hệ lụy sau đó; và kể về những cuộc đời thanh thiếu niên phạm tội.


Allison Havey tin rằng tranh ảnh khiêu dâm là vấn nạn lớn nhất giữa hai giới hiện nay, chúng được truyền tải dưới nhiều hình thức: quảng cáo, video, games và phim ảnh. Nhưng, làm gì để thuyết phục các nam sinh đáng tuổi con cháu mình là không hề đơn giản. Các cậu bé mặt còn búng ra sữa, dây giày cột chưa chặt sẵn sàng hò reo, vỗ tay hưởng ứng những gì Deana Puccio, Allison Havey nói. Nhưng đó chỉ là phản ứng đầu tiên, sau đó bọn trẻ tỏ ra không hề "gà mờ". Các em đặt ra những câu hỏi "sát sườn" về vụ cầu thủ Ched Evans vừa ra tù vì tội hiếp dâm đã được thu nhận lại câu lạc bộ, và đặt nhiều câu hỏi: Nếu cả hai cùng say rượu thì sao?... Hoặc "tải" bao nhiêu hình ảnh khiêu dâm trên mạng thì sẽ bị phát hiện?


Qua những buổi diễn thuyết này, Puccio và Havey thấm thía là bọn trẻ đang lúng túng "tự bơi" trong một thế giới vừa mang tính hoàn hảo vừa mang tính nhục dục. Đã có sự thay đổi trong vòng 5 năm qua, bọn trẻ thích thủ dâm với tranh ảnh trên mạng hơn là hẹn hò và quan hệ tình dục như trước. Puccio và Havey đã cho các nam sinh biết các em phải học cách tự bảo vệ, vì nam sinh có thể vừa là nạn nhân, vừa là kẻ tấn công tình dục. Họ cũng nhắc đến độ tuổi cho phép các chàng trai "mới lớn" này được nhắn tin tình dục là 18. Nếu các em làm điều này trước 18 tuổi tức là đã phạm tội, và họ nhấn mạnh: "Các em không được phép giữ hình khỏa thân trong điện thoại. Nếu có, các em cũng không được truyền đi, vì phải chịu trách nhiệm về pháp lý".


Một giờ trôi qua, buổi học kết thúc. Bọn trẻ ngoan ngoãn ra về. Giờ đây, chúng đã có bài học nhớ đời. Mỗi khi chúng manh nha làm điều gì đó trên mạng, chúng sẽ nhớ tới những kinh nghiệm mà Deana Puccio, Allison Havey chia sẻ. Trong một năm "trình làng", RAP đã được hiệu trưởng các trường mời diễn thuyết hơn 200 lần. Danh sách khách hàng của họ ngày càng dài thêm, kể cả trường nữ sinh, trường dòng chứ không chỉ dành cho nam sinh.


Theo PN