Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tự làm “đôi giày leng keng” thú vị cho con


Buổi vui chơi ngoài trời của con sẽ trở nên thú vị và nhiều cảm xúc hơn với một "đôi giày leng keng". Không chỉ thế, đôi giày đặc biệt này còn giúp con rèn luyện sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng rất tốt.

Chỉ với những chiếc lon sữa hộp (loại từ 900gr trở lên) đã dùng hết và một chút xíu thời gian là bố mẹ đã có thể làm tặng con một "đôi giày leng keng" vô cùng thú vị để bé vui chơi.

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 02 lon sữa hộp (loại từ 900gr trở lên) đã hết và rửa sạch.

- Sơn an toàn hoặc màu arcrylic (chọn các loại màu mà con thích).

- Chổi vẽ (bút lông) loại to hoặc chổi quét sơn loại nhỏ.

- Dây ruy-băng loại to bản.

- Máy khoan lỗ hoặc đinh loại to để đục lỗ.

Các bước thực hiện:

 

1. Sau khi rửa sạch và lau khô lon sữa, hãy để con trổ tài sơn màu cho các lon sữa theo sở thích và sự sáng tạo của trẻ. Chú ý nếu dùng sơn thì có thể cho con mặc tạp dề hoặc áo vẽ để tránh sơn dính bẩn lên quần áo. Hướng dẫn con cách dùng cọ vẽ hoặc chổi sơn một cách khéo léo và cẩn thận.

Sau khi con đã sơn và vẽ xong cho lon sữa, đợi lon khô sơn (hoặc màu vẽ) rồi tiếp tục làm bước thứ 2.


2. Dùng bút đánh dấu một vị trí nhỏ ở cách phần đáy lon sữa khoảng 2-3cm và một vị trí nữa ở đối diện phía bên kia lon sữa (chú ý là hai vị trí đánh dấu phải đối xứng với nhau, tức là cùng nằm trên một đường thẳng xuyên qua lon sữa).

Bố mẹ có thể dùng máy khoan để khoan một lỗ nhỏ ở phần đã đánh dấu (hoặc cũng có thể dùng búa đóng một chiếc đinh tại vị trí đánh dấu cũng có thể tạo thành lỗ nhỏ).

3. Lấy dây ruy băng, nhờ con giẫm chân vào giữa đoạn dây và kéo cho đến khi vừa tầm tay cầm của con.

 

4. Luồn hai đầu dây ruy-băng qua hai lỗ nhỏ vừa khoan rồi buộc nút hai đầu dây lại thật chặt.

5. Kéo phần dây lên là cả nhà đã hoàn thành "đôi giày leng leng" rồi.

Bây giờ, bạn có thể cùng con ra sân và hướng dẫn con đi "đôi giày" thú vị này, chắc hẳn, con sẽ rất vui và sảng khoái khi được thử sức với "đôi giày leng keng".

Chúc cả nhà cùng vui!

Theo Ngọc Mai / Trí Thức Trẻ