Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bố mẹ tự làm điện thoại siêu đáng yêu cho con bằng vải dạ


Một chiếc điện thoại bằng vải dạ nhiều màu sắc không chỉ giúp bé thỏa sức gọi điện cho những người bé yêu quý mà còn giúp bé học cách giao tiếp và học số rất thú vị.

Bí quyết để làm riêng cho con một chiếc điện thoại rất đơn giản. Bố mẹ nào cũng có thể làm được theo các bước cụ thể dưới đây:

Nguyên liệu:

 

- Vải dạ nhiều màu sắc

- Súng bắn keo, kẹp gim
- Giấy bìa, kéo.

Cách làm:

1. Cắt mẫu

- Quan sát chiếc điện thoại bàn của gia đình rồi vẽ mô phỏng hình minh họa lên giấy.

- Cắt giấy bìa theo hình đã vẽ.

2. Làm phần bàn điện thoại

- Cắt vải dạ theo mẫu giấy bìa đã cắt ở bước 1

- Lấy kẹp gim đính các phần điện thoại vào nhau, để tránh bố cục không cân đối rồi khâu lại.

- Phần các con số và phần tên của bé, dùng súng bắn keo dính vào. Nếu không có súng bắn keo, có thể dùng kim khâu đính vào cũng rất đẹp.

- Cắt một mảnh vải dạ dài bằng chu vi của bàn điện thoại.

- May ráp mảnh dài uốn theo các cạnh của bàn điện thoại.

- May ráp phần mặt sau của bàn điện thoại tương tự như trên. Để hở một chút đủ để nhồi bông vào trước khi khâu kín lại.

3. Phần tai nghe

- Cắt vải dạ theo mẫu giấy. May các hình rời vào với nhau. Cắt một mảnh vải dạ dài, may ráp mảnh vải theo các cạnh của hình tai nghe.

- May ráp phần sau tương tự, để hở một chút để nhồi bông vào trước khi may kín lại.

4. Khoe thành quả

Một sợi dây nối giữa bàn điện thoại và tai nghe là bạn đã có thể "xuất xưởng" sản phẩm của mình. Bạn sẽ không mất nhiều thời gian mà có thể mang đến nhiều niềm vui cho các con. Chúc các bạn thành công nhé!

Theo Hoàng Bảo / MASK Online