Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tắm cho trẻ sơ sinh là việc làm cần thiết


Vấn đề vệ sinh và đặc biệt là vấn đề  tắm cho trẻ sơ sinh là việc làm rất cần thiết cho sự phát triển cơ thể của trẻ. Ngay từ khi sinh ra, mỗi ngày đứa trẻ phải được tắm một lần, như thế các chất bẩn dính ở da, lỗ chân lông của trẻ mới sạch, thoáng, trẻ không bị ngứa ngáy, khó chịu.

Để  bảo đảm cho trẻ không bị lạnh khi tắm, chị chú ý để nhiệt độ trong phòng từ 28 đến 32 độ với nước ấm khoảng 35-37oC. Dùng xà phòng tắm có độ xút thấp, tránh để da trẻ xây xát. Lúc tắm cẩn thận không  để nước vào tai trẻ, ngồi tránh những nơi có gió lùa và thời gian tắm không nên kéo dài quá 15 phút. Tắm xong, phải lau mắt cho bé bằng khăn sạch riêng rồi nhỏ nước muối sinh lý, lấy bông nhỏ nước ô xy già rửa rốn rồi lau khô rốn.
 
Tất cả môi trường xung quanh nơi đứa trẻ nằm hàng ngày phải được vệ sinh sạch sẽ. Đối với những đồ dùng phục vụ ăn uống cho trẻ như bát, đũa, bình sữa, cốc nước... nên dùng riêng và đun sôi trước mỗi lần dùng. Vấn đề vệ sinh có ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình phát triển của đứa trẻ. Vệ sinh cẩn thận thì sẽ giúp đứa trẻ  phát triển tốt hơn.
 
 Theo HNM