Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ứng phó khi bé cắn mẹ


Bé có thể cắn mẹ vì ngứa lợi mọc răng, vì tức giận, vì tưởng đó là trò chơi vui vẻ...

Dưới đây là những gợi ý để mẹ tránh được tình huống khó chịu này:

Không khiêu khích bé

Nếu mẹ nhận ra những tình huống có thể làm bé mới biết đi phản ứng bằng cách cắn mẹ thì hãy tránh đi. Khi không có những tình huống kích thích bé cắn mẹ thì rất có thể, bé sẽ quên nó. Đây cũng là một trong những cách hữu hiệu để ngăn bé cắn mẹ.

Hướng bé chú ý sang việc khác

Nếu mẹ thấy bé đang mất kiểm soát, tốt hơn cả là mẹ hãy hướng bé sang cái gì đó thú vị. Khi ấy, bé sẽ quên ngay việc đang muốn cắn mẹ.

 

Cho bé dụng cụ gặm, cắn mọc răng

Cắn là hành động rất phổ biến ở bé trong giai đoạn mọc răng. Vì vậy, mẹ hãy cung cấp cho bé các dụng cụ gặm, nhai mọc răng để thỏa mãn cơn cắn của bé. Tốt hơn là làm lạnh những vật dụng này. Nếu không, mẹ có thể dùng một chiếc khăn ẩm, bỏ vào ngăn mát tủ lạnh và cho bé nhai khi mọc răng.

Bé cắn mẹ có thể muốn mẹ chú ý

Đừng bỏ qua tâm lý của bé mỗi khi bé muốn cắn mẹ. Nguyên nhân có thể do bé muốn gây sự chú ý từ mẹ. Mẹ nên đảm bảo dành đủ thời gian vui chơi cùng bé để bé không phải tìm đến sự chú ý của mẹ bằng cách cắn mẹ.

Không phản ứng thái quá

Bé có thể phản ứng bằng cách cắn ở cả hai cảm xúc thất vọng hoặc vui mừng. Nếu mẹ kêu lên, bé có thể cắn mẹ nữa vì nghĩ rằng, mẹ đang chú ý tới bé. Điều quan trọng là mẹ cần bình tĩnh và không phản ứng thái quá khi bị bé cắn.

 

Phương Thảo(Mevabe.net)