Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

KHÉO LÉO SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG


Buổi chiều muộn Mai mới về đến nhà. Mai đang làm bài tập thì bố mẹ gọi điện gọi về, hôm nay cả bố và mẹ đều phải ở lại cơ quan đến tối. Mai tìm trong tủ lạnh thì thấy còn bịch sữa tươi và mấy lát bánh mì. Nhưng sữa và bánh đều lạnh quá, Mai phải hâm nóng thức ăn bằng lo vi song mới được.


Nào, bé cùng với bạn Mai học cách sử dụng lò vi sóng an toàn nhé!


Khi dùng lò vi sóng bé cần chú ý các điểm sau:
1. Không cho bát đĩa kim loại vào lò vi sóng,chỉ dùng các đồ thủy tinh hoặc đồ sứ trắng, không có hoa văn.
2. Sau khi cho đồ ăn vào lò vi sóng, phải đóng chặt cửa lò, để sóng vi ba không rò ra ngoài.
3. Không được bỏ các túi, hộp kín vào lò,vì chất lỏng bên trong nóng lên sẽ làm nổ bao bì.
4. Không được bỏ các món ăn có vỏ cứng và dày như hạt dẻ, trứng vào trong lò.tốt nhất phải bóc vỏ ra trước rồi mới cho vào lò vi sóng.
5. Khi mở cửa lò vi sóng nên né mặt mình ra xa một chút, kẻo bị luồng khí nóng bốc ra làm hỏng mặt.
6. Sau khi mở lò, hãy đeo găng tay dày hoặc dùng lót tay để nhấc thức ăn ra khỏi lò.
...................


Sưu Tầm