Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

GIỮ GÌN QUY TẮC Ở SÂN VẬN ĐỘNG


" Cố lên! Cố lên! Chúng tớ ủng hộ cậu!" Cậu Huy lớp phó thể thao hò hét lien hồi, để cổ vũ cho vận động viên lớp mình. Huy buộc băng vải đỏ trên trán, cầm cái loa bên tay trái và một lá cờ rực rỡ bên tay phải. Cậu chạy lăng xăng khắp sân, hò hét khản cả cổ. Một lúc sau, Huy hăng máu quá, nhảy cả vào đường chạy, huơ lá cờ cổ vũ cho lớp. Nhưng đúng lúc đấy các vận động viên chạy ào đến. Họ chạy rất nhanh nên không thể dừng lại kịp, xô cả vào Huy làm cậu ngã chổng kềnh ra đường.


1. Khi vận động viên đang thi đấu, không được tự tiện nhảy vào khu vực thi đấu, như thế vừa không đúng phép vừa dễ gây nguy hiểm.


2. Khi ngồi trên khan đài xem thi đấu, không được đứng dậy lố nhố, đi ra khỏi chỗ, hò hét ầm ĩ làm cản trở người khác xem thi đấu.


3. Thi đấu để học hỏi lẫn nhau, nếu đội của mình bị thua cũng dừng tức giận, mắng mỏ, có hành động không đẹp với đội thắng. Như vậy là thiếu tinh thần thể thao.


4. Giữ gìn vệ sinh sân vận động, không vứt rác, vỏ quả, chai nước bừa bãi dưới chỗ ngồi. Hãy bỏ rác vào thùng rác.


Sưu Tầm