Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

PHÉP LỊCH SỰ KHI ĐI BIỄU DIỄN


Đấy. Hoàn lại đến trễ nữa rồi! Buổi chiếu phim đã bắt đầu được hơn 10 phút Hoàn mới tới rạp. Trong rạp tối quá, Hoàn gọi ầm tên các bạn cùng lớp để tìm đến chỗ ngồi cùng các bạn. Kia rồi, lớp mình đằng kia. Hoàn liền chạy len lỏi qua các hàng ghế, chen qua mấy nah chị đê vào chỗ ngồi. Hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng sao thế kia, mọi người xung quanh liếc nhìn Hoàn đầy trách móc. Họ giận Hoàn vì đã làm gián đoạn việc xem phim đang hay.


1. Đến muộn buổi xem phim, xem kịch hoặc xem biểu diễn sẽ làm phiền đến các khan giả khác, vì vậy chúng mình hãy cố gắng đừng đến muộn


2. Khi đang xem biểu diễn, không nên nói chuyện to, làm ồn, khiến người khác không xem được.


3. Khi xin chữ kí các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc...hãy từ tốn, lịch sự; đừng chen lấn, xô đẩy.

4. Nếu chẳng may gặp buổi biểu diễn không hay, đừng gõ, đập, huýt sáo, ;a hét chê bai...; hãy tôn trọng sự lao động của các nghệ sĩ.


5. Khi buổi diễn kết thúc, hãy chân thành vỗ tay cảm ơn những nghệ sĩ đã cống hiến cho khan giả; cũng có thể tặng hoa cho các nghệ sĩ mà bé yêu thích.


Sưu Tầm