Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

ĐI NHÀ HÀNG ĂN ÂU NÀO!


Chà hôm nay Bình vui ơi là vui, mẹ hứa đưa Bình tới hiệu ăn Âu mà. Bình vui sướng níu tay mẹ, ríu rít hỏi suốt dọc đường:
- Mẹ ơi, ở hiệu ăn Âu có bánh tráng miệng rất ngon phải không? Có sa lát hoa quả rất nhiều loại ạ? Trên đĩa ăn thường bày nhiều hoa trang trí bằng rau củ, đúng không mẹ?...


Mẹ Bình bật cười vì cô con gái yêu cứ hỏi liên hồi, háo hức như một chú chim non vậy.


Ăn ở nhà hàng, nhất là nhà hàng Châu Âu, bé phải học nhiều lắm đấy. Cứ làm theo hướng dẫn sau đây thì sẽ ổn thôi.

1.Khi ăn tại nhà hàng Châu Âu ( Ăn Tây), đầu tiên phải ngồi đúng quy cách. Bé ngồi cách bàn ăn khoảng hai bàn tay, ngồi thẳng lưng khoảng gần 2/3 mặt ghế.
2. Để tự nhiên hai tay lên đùi, không khuỳnh khoàng trên bàn; không co chân lên ghế, không dạng hai chân và đung đưa dưới ghế.
3. Không nên tụt giầy dép khi ngồi ăn,như vậy là không lịch sự.
4. Không để các vật dụng cá nhân như túi mũ, sổ sách...trên mặt bàn. Hãy để những món đồ nhỏ ấy sau ghế của mình hoặc bên cạnh mình.


Sưu Tầm