Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chuẩn bị gì cho trẻ trước ngày đến trường?


Ngày khai giảng đã gần kề. Nhiều trẻ em đang rất háo hức trở lại trường học, gặp lại thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng sẵn sàng để đến trường, đặc biệt đối với các bé lần đầu tiên đi học. Xa mẹ một ngày dài để đến ở với một đám người xa lạ thực sự là một cú sốc lớn đối với trẻ. Các bậc phụ huynh cần lưu ý chuẩn bị tinh thần cho con bạn trước thử thách quan trọng đầu tiên của cuộc đời chúng: - Chuẩn bị tinh thần cho trẻ: hãy mô tả cho con bạn một nhà trẻ là như thế nào. Kể về nhà trẻ ngày xưa bạn học với những kỷ niệm vui nhất. Hãy cứ kể cho dù con bạn mới chập chững biết đi và nói chưa rành, chúng vẫn có thể hiểu được rõ ràng điều bạn đang muốn diễn đạt. Thường xuyên chỉ lên lịch, nói cho con bạn biết ngày nào trong tuần bạn phải đi làm và chúng phải đến trường. Thủ thỉ thường xuyên với con bạn về chuyện trường lớp, về những niềm vui, về khoảng thời gian hạnh phúc mà bạn đã trải qua ở trường mầm non sẽ giúp trẻ có ấn tượng tốt và chờ đợi để được đến lớp. - Đọc sách và cho xem những bức tranh liên quan đến nhà trẻ: bạn hãy đọc và chỉ cho trẻ xem những bức tranh kể về ngày đầu tiên đến trường của một chú thỏ chẳng hạn… Chú thỏ phản ứng thế nào? Nhà trẻ ra sao và cô giáo của chú có giống mẹ không? Trẻ có thể tự hiểu , rút ra cho mình kinh nghiệm ứng xử với cô và bạn bè trong lần gặp đầu tiên. Đồng thời, nếu mọi bạn nhỏ trong sách đều xa mẹ để vào lớp được thì chúng cũng sẽ mạnh dạn rời tay bạn để vào lớp của mình. - Chuẩn bị cho bản thân phụ huynh: khi con bạn đến tuổi vào nhà trẻ, việc đầu tiên là phải tìm hiểu thông tin về các trường mẫu giáo trong vùng. Trường nào có tiếng chăm sóc tốt, thuận tiện cho việc đưa đón của bạn nhất và có phù hợp với túi tiền của mình ? Tuy nhiên, đừng tiết kiệm quá.! Con bạn còn rất nhỏ và rất yếu ớt, hãy giao con cho nơi uy tín nhất mà bạn có thể tin tưởng. Ngoài ra, nếu có sự giáo dục kỹ lưỡng và khoa học ở bậc mầm non, con bạn sẽ có sự chuẩn bị đầy đủ hơn cho các cấp học sau. Bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho chính bản thân mình, nhất là các bà mẹ trẻ. Không chỉ con bạn xa bạn mà bạn cũng xa cục cưng một khoảng thời gian rất dài trong một ngày. Bạn sẽ rất nhớ chúng, tất nhiên. Một số phụ huynh còn lo lắng thái qua đến độ có triệu chứng stress hoặc thường xuyên trở lại trường để đón con về giữa giờ . Hãy tin tưởng nhà trường và cô giáo của trẻ. Nếu bạn không tự tin, trẻ cũng vậy. Hãy để cho con bạn có cơ hội học hỏi, lớn lên trong môi trường của chúng - Trước ngày khai trường: Đưa con bạn đến tham quan trường một vài lần trước khai giảng để bé không bỡ ngỡ. Chỉ cho chúng xem qua nơi mình sẽ học, ăn ngủ, các khu vui chơi trong sân trường. Nếu có thể hãy cho bé gặp mặt cô giáo trước. Việc được cô nhớ mặt, nhớ tên trong ngày đầu tiên đến trường sẽ khích lệ bé rất nhiều. Bạn cũng cần xem qua chương trình học, giờ giấc sinh hoạt để có sự thay đổi cho phù hợp. Nên làm việc này sớm, nếu thay đổi thói quen ăn ngủ của bé đột ngột quá sẽ có không tốt cho con bạn. Cố tìm một bé cùng độ tuổi và học cùng trường với con bạn cho bé làm quen trước. Có bạn để chơi ngay ngày học đầu tiên cũng là một cách giúp con bạn quên đi sợ hãi và tự tin hơn. Các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần cho trẻ hơn là lo chuẩn bị áo quần, dụng cụ học tập… Vì thứ trẻ cần nhất lúc này là sự yêu thương chăm sóc dặc biệt của cả cha mẹ và cô giáo để có thể thích nghi với cuộc sống mới mà không phải “khóc” quá nhiều. Thanh Hà (www.mamnon.com)