Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

PHÉP LỊCH SỰ TRONG THƯ VIỆN (1)


Hôm nay, Tâm và Huy cùng nhau đến thư viện học bài. Nhưng hai bạn lại không học mà biến thư viện thành chỗ chơi đùa, Tâm và Huy chơi bịt mắt bắt dê, cả nhảy dây trong thư viện. Hai bạn chạy nhảy rậm rịch từ tầng trên xuống dưới sảnh, khiến cô thủ thư và các bạn khác vô cùng giận dữ. Đến khi cô thủ thư chạy lại, giảng giải cho Tâm và Huy, hai bạn mới hiểu ra và ủ rũ rời khỏi thư viện.


Thư viện là nơi công cộng, vì vậy tại đây bé cần thực hiện các quy tắc sau:

1. Khi tới học bài ở thư viện cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ; không mặc áo hai dây, đi dép lê, khiến người khác khó chịu.
2. Khi bàn luận, cần nói khẽ để khỏi ảnh hưởng tới người xung quanh.
3. Không chạy nhảy lung tung, đùa nghịch, la hét, đuổi bắt nhau trong thư viện.
4. Không ăn uống trong phòng đọc, vì vừa ảnh hưởng đến người khác vừa dễ làm học sách. Khi đói bụng thì ra ngoài ăn, rồi quay vào đọc tiếp.


Sưu tầm