Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

DÁNG ĐẸP DÁNG XINH AI CŨNG YÊU


Đăng và Yến cùng nhau từ hồi lớp một, nhưng hai bạn chẳng giống nhau chút nào. Suốt trong giờ học, Yến ngồi thẳng thắn, mắt nhìn chăm chú lên bảng đen; còn Đăng thì còng lưng tôm, nằm bẹp xuống bàn, hết quay bên này lại ngó bên kia. Yến nhắc Đăng rất nhiều lần, nhưng cậu chẳng để lời nào lọt tai. Hai năm học trôi qua, cái lưng của Đăng ngày càng còng lại; cậu bị gù do ngồi sai tư thế và trở lên già trước tuổi.


Để học tốt và có dáng người đẹp, bé nên tham khảo những hướng dẫn sau:


1. Khi ngồi học hoặc ngồi ở nhà, các bạn gái hãy khép đùi lại, ngồi thẳng lưng, hai tay để nhẹ nhàng trên đùi.
2. Còn các bạn trai mở đùi sang hai bên, ngồi vững chãi trên ghế, hai tay để tự nhiên trên đùi
3. Khi đi lại trên đường, hãy ngẩn cao đầu, ngực hơi ưỡn ra phía trước, mũi chân hướng về phía trước, hai tay vung tự nhiên theo nhịp chân bước.
4. Khi các bạn trai đi lại trên đường, ha mũi chân hơi mở sang hai bên hoặc hướng về phía trước, nhưng không nên đi chân vòng kiềng, bước đi chậm rãi, không lắc lư sang hai bên.


Sưu Tầm