Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

LỄ PHÉP VÀ KÍNH TRỌNG THẦY CÔ (3)


Trong các môn học, Khang kém nhất là môn toán, ấy vậy mà thầy toán lại rất hay gọi Khang phát biểu. "Hừm, thầy ghét mình hay sao mà cứ túm cổ mình vậy?"


Khang nghĩ hoài mới ra một kế hay để tránh thầy. Cứ đến giờ toán Khang bèn giả bộ bị ốm. Hễ thầy gọi là Khang nhăn nhó mặt mày, kêu đau bụng, đau đầu, đau chân, đau tay nữa... Bạn Khang làm vậy không tốt tý nào phải không?


Chúng mình cùng học lễ phép và kính trọng thầy cô nhé!


1. Hãy nói thật với các thầy cô giáo, không nên nói dối. Khi thầy cô sai sót , nhầm lẫn thì hãy nhẹ nhàng, lễ phép nói lại cho rõ.


2. Trước khi vào văn phòng của thầy cô, hãy gõ cửa cẩn thận rồi đẩy cửa bước vào.


3. Khi thầy cô đang nói chuyện với người khác, không nên chen ngang hãy nhỏ nhẹ xin phép trước rồi thưa chuyện với thầy cô.


4. Không táy máy nghịch đồ đạc của các thầy cô. Không tự tiện bật máy tính của các thầy cô khi chưa được cho phép.


5. Học bài có gì không hiểu thì nhờ thầy cô dạy bảo thêm. Như vậy mới không bị hổng kiến thức.


Sưu Tầm