Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

LỄ PHÉP VÀ KÍNH TRỌNG THẦY CÔ (2)


Hùng ghét nhất giờ Toán. Cậu học kém nhất môn Toán, thế mà thầy giáo Toán lại hay gọi cậu trả lời trên lớp. Mỗi lần bị gọi lên bảng, Hùng đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp, đến là khổ sở. Học được nửa học kì, Hùng nghĩ ra một cách, cứ đến giờ toan là Hùng liền nằm bò ra bàn giả bộ ngủ, để thầy khỏi gọi mình lên bảng. nhưng cứ như vậy Hùng lại càng học kém hơn.


Bé đừng có mà bắt chước Hùng. Nếu ở trên lớp không chịu nghe thầy giảng bài thì làm sao mà học được chứ? Tốt nhất là bé nên làm theo những lời khuyên thiết thực dưới đây để học cho tốt.


1. Khi lên lớp phải chăm chú nghe giảng, không nói chuyện với các bạn xung quanh, không nghịch dưới gầm bàn, càng không được ngủ trong giờ học.


2. Khi thầy cô điểm danh hoặc gọi bé trả lời câu hỏi, mau chóng trả lời.


3. Khi đứng tại chỗ hoặc lên bảng làm bài tập, không nên uốn éo, gãi đầu gãi tai. Cho tay vào trong người... Hãy đúng nghiêm, mắt nhìn thẳng vào thầy cô.


4. Khi hết giờ học, nên mời cô ra khỏi lớp trước, đứng chen lấn xô đẩy chạy vội ra khỏi lớp học.
..........................


Sưu Tầm