Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Khi con hỏi ‘Em bé ra đời từ đâu?’


Các bé đặc biệt tò mò về sự ra đời của một em bé. Hoặc bé vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh siêu âm của chính bé khi còn nằm trong bụng mẹ. Bé có thể thắc mắc: ‘Làm sao em bé chui vào được bụng mẹ?' hoặc ‘Em bé làm gì trong bụng mẹ' và ‘Em bé chui ra bằng cách nào?'.

Thậm chí nhiều bé còn nhét cả thú bông hay búp bê vào bụng rồi reo hò: "Mẹ ơi, nhìn này, con có một em bé trong bụng". Sau đó, bé lôi búp bê ra và kêu: "Con sinh em bé rồi" (trò chơi này không chỉ cho bé gái mà bé trai cũng có thể thích).

Dưới đây là những gợi ý để cha mẹ nói với con chuyện em bé ra đời thế nào:

1. Hãy để bé ‘dẫn đường'

Cha mẹ nên giải đáp cho con bằng những lời lẽ đơn giản. Vì còn nhỏ nên bé chưa thể hiểu được quá nhiều thông tin, nhất là những khái niệm khoa học như "rụng trứng", "thai nghén" và "chuyển dạ"...

"Hãy đợi cho tới khi bé hỏi mẹ" - Robert Walrath (nhà tâm lý trẻ em tại Trung tâm tâm lý và giáo dục ở Manchester) nói. Nếu bé không hỏi tức là những điều ấy không quan trọng với bé.

Còn khi bé đã tò mò, phụ huynh nên trò chuyện cởi mở và nghiêm túc với con để cung cấp cho bé một số kiến thức nền tảng. Khi bé lớn lên và có thể hiểu biết tốt hơn thì bạn mới đi sâu vào chi tiết khi giải đáp chuyện giới tính cho con.

 

2. Hiểu bé muốn biết gì

Chắc chắn rằng bạn hiểu những điều bé hỏi. Linda Eyre (tác giả cuốn Cách nói với bé về giới tính) kể chuyện về một cậu bé hỏi mẹ: "Con từ đâu tới?". Nghĩ là con muốn biết chuyện giới tính, người mẹ ngồi xuống và nói với bé nhiều điều. Tuy nhiên sau đó, bé nói với mẹ là: "Con muốn biết chúng ta sống ở đâu trước khi chuyển về nhà mới".

Để tránh hiểu lầm, nên hỏi lại bé: "Có phải con muốn biết vì sao em bé lại ở trong bụng mẹ không?" hoặc "Theo con thì vì sao em bé lại ở được trong bụng mẹ?". Nhiều bé có trí tưởng tượng phong phú về chuyện em bé từ đâu tới. Trước tiên, mẹ cần quan tâm tới những suy luận của bé, sau đó hướng chủ đề này theo một cách thú vị và khoa học hơn.

3. Dùng đúng ngôn ngữ

Nếu bạn nói em bé sống trong bụng mẹ thì bé có thể không hiểu: "Còn thức ăn trong bụng mẹ để ở đâu?". Thay vào đó, bạn nên nói với bé rằng em bé phát triển trong ở nơi đặc biệt trong cơ thể mẹ, gọi là "tử cung".

Và nếu bạn nói "hạt giống của bố mọc bên trong mẹ" thì bé có thể tưởng là hạt của quả táo mọc thành cây táo cũng có ở bên trong người mẹ. Thay vào đó, bạn nên giải thích về "những chú tinh trùng" từ bố sẽ bơi ra ngoài cơ thể bổ và vào tử cung của mẹ.

4. Kể một câu chuyện

Có thể minh họa giải thích của mẹ qua một câu chuyện với khởi đầu, giữa truyện và kết thúc. Ví dụ: Bố mẹ yêu thương nhau và tạo thành em bé; em bé lớn lên trong tử cung của mẹ; em bé ra đời khi đã đủ 9 tháng 10 ngày.

Điều này giúp bé hiểu để "tạo ra em bé" thì cần một quá trình trong nhiều thời gian. Nếu bạn đang mang bầu thì có thể giải thích với bé, mẹ mang bầu là tạm thời, khi em bé lớn đủ trong tử cung mẹ thì em bé sẽ ra đời.

5. Giải đáp một số thắc mắc thường gặp ở bé

- ‘Sao em bé lại có trong bụng mẹ?'

- Một lời giải thích ngọt ngào và đơn giản có thể làm thỏa mãn trí tò mò còn non nớt của bé. Bạn có thể nói điều gì đó tự nhiên và dễ hiểu như: "Vì bố yêu mẹ nên bố mẹ có em bé".

Nếu bé muốn biết thêm, bạn có thể nói với con về "những chú tinh trùng" trong người bố bơi tới gặp trứng trong cơ thể mẹ và hợp lại, tạo ra em bé.

- Em bé làm gì trong bụng mẹ?

- Hãy giải thích thú vị bằng cách bé có thể hình dung được. Chẳng hạn: "Em bé ngủ, đi tè, nấc, mút tay, đá... Sau đó, em bé lớn dần lên rồi chào đời". Thỉnh thoảng, bạn có thể để bé áp vào bụng bầu rồi hỏi: "Con nghĩ là em đang ngủ hay thức?", "Con nghĩ em nghe thấy tiếng con gọi em không?"... Khi bé muốn hát hoặc nói chuyện với em trong bụng mẹ, bạn hãy để bé cảm nhận được thai máy (đạp).

Nếu bé lo lắng về em bé như "Em ở trong bụng mẹ tối không?" hoặc "Em ở trong đó một mình có buồn không?", bạn có thể trấn an bé là trong bụng mẹ là nơi an toàn và tuyệt vời để em bé lớn lên.

- Có em bé nào trong bụng con không?

- Đây là lúc bạn có thể giải thích cho bé sự khác biệt giữa bé trai - bé gái cũng như khác biệt giữa các bé và người lớn: "Chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới có em bé thôi con ạ. Khi con lớn và lấy chồng như mẹ thì con cũng sẽ có em bé trong bụng".

Nếu bé là bé trai, bạn có thể nói: "Khi con lớn và kết hôn, con sẽ có em bé nhưng chỉ có phụ nữ mới có em bé trong bụng thôi".

- Khi nào em bé chui ra?

- Nếu bé còn nhỏ, bạn có thể nói với bé rằng: "Khi em bé lớn lên, không thể ở trong bụng mẹ nữa. Em bé bảo: ‘Cốc, cốc, cốc, cho con ra', thế là em bé chui ra".

Với bé lớn hơn, bạn có thể nói với bé, khi mẹ phải tới viện thì bác sĩ sẽ giúp mẹ đưa em bé ra ngoài. Nếu bé muốn biết thêm thì bạn có thể nói với bé rằng: "Em bé thường được chui ra từ ‘bím'' của mẹ".

Theo Mevabe