Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

'Yêu' cuối thai kỳ giúp sản phụ dễ sinh tự nhiên


Những phụ nữ ân ái với chồng ở cuối kỳ mang thai dễ sinh con ở tuần 38-40 theo cách tự nhiên hơn và cũng ít cần các biện pháp giục sinh hơn so với những bà bầu "kiêng khem", một kết quả nghiên cứu tại Malaysia vừa cho biết.

Theo tiến sĩ Peng Chiong Tan và cộng sự, lâu nay người ta vẫn cho rằng giao hợp thúc đẩy quá trình sinh nở, nhưng rất ít nghiên cứu xác nhận được giả thuyết này.

Tan, từ Đại học Malaya ở Kuala Lumpur và cộng sự đã thực hiện một nghiên cứu trên 200 phụ nữ khoẻ mạnh, đã kết hôn và đang mang thai bình thường. Những người này ghi lại nhật ký hoạt động tình dục bắt đầu ở tuần 36 của thai kỳ. Việc kích đẻ được thực hiện đối với những phụ nữ không sinh nở sau tuần thai thứ 41.

Nhật ký ghi lại 116 (tức 58%) phụ nữ "yêu" trung bình 4 lần vào cuối thai kỳ. 25% cần đến kỹ thuật giục sinh do mang thai quá dài.

Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có 6,9% số thai phụ tích cực hoạt động tình dục không sinh trước tuần 41, so với 29,8% ở nhóm phụ nữ kiêng ái ân.

Những phụ nữ tích cực yêu cũng có tới 90% khả năng sinh con trước tuần 41, và hầu như 100% ít cần tới sự can thiệp của kỹ thuật giục sinh so với những bà bầu không hào hứng với sex.

Ngoài ra, việc "quan hệ" với tần xuất nhiều hơn 1 lần/tuần tỷ lệ nghịch với thời gian mang thai dài và nhu cầu cần đến kỹ thuật giục sinh.

Mặc dù các nhà nghiên cứu đề xuất quan hệ tình dục như là một giải pháp để tránh dùng kỹ thuật giục sinh, song họ cho rằng "cũng cần cảnh giác với việc này vì ảnh hưởng của sự giao hợp và cực khoái đã được mô tả tương tự như một cuộc thử stress lúc chuyển dạ".

Vnexpress