Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

GIỮ AN TOÀN KHI ĐI TÀU THỦY


Hôm nay, bồ và mẹ sẽ đưa Hiền về nhà bà nội để nghỉ và chơi suốt kì nghỉ hè. Nhà bà nội ở bên bờ biển, nên gia đình Hiền đi ô tô rồi đi tàu thủy đến nhà nhà bà. Lần đầu tiên được đi tàu thủy, Hiền thật háo hức. Hiền chạy đi chạy lại trên boong tàu, sờ vào thứ này rồi thứ kia, cái gì cũng mới mẻ. hiền làm như thế có an toàn không?


1. Trước khi lên tàu, phải kiểm tra lại biển số tên tàu, điểm đích đến, ngay giờ đến có đúng không. Nghiêm cấm không được mang những đồ dễ cháy nổ, đồ hôi thối bốc mùi lên tàu.


2. Không được chạy nhảy, chơi dùa quá nhiều trên boong tàu, đầu tàu...nhất định không được thò người ra khỏi lan can tàu, kẻo sẽ rơi xuống nước.


3. Buổi đêm trên tàu, không được chiếu đèn pin xuống nước hoặc chiếu vào bờ kẻo sẽ lạc hướng hoa tiêu của tàu.


4. Trên tài có rất nhiều công tắc điện và công tắc hơi nước nóng, bé không được tự tiện sờ vào.


5. Khi có gió và song, tàu sẽ lắc lư mạnh,bé đùng đi lại lung tung trên boong tàu kẻo sẽ bị ngã.


6. Khi lên xuống tàu phải thật cẩn thận, tử tốn, không được chen lấn xô đẩy nhau, nếu không sẽ bị ngã và rơi xuống nước.

 

Sưu Tầm