Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

CHÈO THUYỀN ĐI CHƠI NÀO


Làn nước trong xanh hiền dịu và mát lành...mà ta vẫn gắn bó kia, bé có biết không, ẩn giấu mối hiểm nguy ghê hãi: chết đuối!


Mùa xuân ấm áp đã đến rồi! Lan và các bạn học hẹn nhau tuần này sẽ đi công viên chèo thuyền. Các bạn nam cầm lấy mái chèo và lái con thuyền đi, Lan ngồi bên mạn thuyền nghịch nước, còn các bạn khác đi lại trên thuyền, dung mái chèo chòng ghẹo nhau thật vui.


Nhưng làm thế rất nguy hiểm, bé đừng học theo các bạn ấy , mà cần chú ý đến các điểm sau:
1. Không được giấu bố mẹ lén đi chèo thuyền. phải có người lớn dẫn đi thi bé mới được ngồi lên thuyền, kẻo khi xảy ra sự cố bé không tự cứu mình được


2. Ngồi ngay ngắn giữa thuyền,Không nên cúi người sang hai bên nghịch nước, cũng không nên ngửa mặt lên trời, đùa nghịch với các bạn, hoặc đi đi lại lại trên mặt thuyền bấp bênh.


3. Không được giẳng co mái chèo, khi một bạn chèo mệt thỉ đổi cho bạn khác, kẻo dễ bị va chạm, gây vỡ thủng thuyền và bị chìm xuống nước


Sưu Tầm