Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI BƠI LỘI


Hùng sung sướng đi theo bố mẹ đến bể bơi. Mùa hè, các bạn nhỏ đều mong được tung tăng bơi lội trong bể bơi với chiếc phao quấn quanh người. Vừa đến bể bơi, Hùng liền không kìm được, lao ngay xuống nước với các bạn nhỏ khác. Đáng lẽ Hùng không nên cuống quýt như vậy, mà cần chú ý những điểm sau:


1. Cần chọn bể bơi sạch sẽ, có người bảo vệ, không được đi bơi ở ngoài song hồ tự nhiên, rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.


2. Tuyệt đối không nên đi bơi một mình, phải có bố mẹ hoặc người lớn đi cùng. Khi bơi không được đùa nghịch quá nhiều với các bạn, dễ bị sặc nước, va đập vào thành bể bơi.


3. Trước khi xuống bể cần khởi động kĩ, vung tay vung chân, xoa một chút nước lên người để có thể quen với nước, sẽ không bị đau đầu, tim đập nhanh...


4. Không nên ăn quá no hoặc quá đói rồi xuống nươc bơi, cũng không nên bơi sau khi đã vận động mạnh hoặc làm việc nặng.


5. Khi thấy có người có người bị nạn không được tự nhảy xuống nước, vì bé còn quá nhỏ. Hãy gọi người lớn đến cứu.


Sưu Tầm