Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé ngủ quên bú


'Con tôi mới 2 tuần tuổi. Cháu ngủ rất nhiều, khoảng 20 tiếng một ngày. Cháu ngủ đến quên cả bú, nhiều lúc tôi phải đánh thức để cho bú. Không biết bé ngủ nhiều như vậy có bình thường không?' - Nguyễn Thị Hạnh (Bắc Ninh).

Bác sĩ Nguyễn Vũ trả lời:

Giấc ngủ là rất quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí não của bé, đặc biệt là với bé sơ sinh. Mỗi bé cần một số giờ ngủ khác nhau tùy thuộc vào thói quen và tháng tuổi của bé.

Bé sơ sinh cần phải được ngủ ít nhất 16 tiếng mỗi ngày hoặc hơn. Cũng giống giấc ngủ của tất cả mọi người, giấc ngủ của bé sơ sinh cũng có những giai đoạn như buồn ngủ, giấc ngủ nông, giấc ngủ sâu và ngủ rất sâu. Ban đầu, khi mới ra đời, bé sẽ luôn có những giấc ngủ ngắn, khoảng 3-4 tiếng và sau đó sẽ là giờ bú sữa.

Trong thời gian sau sinh này, các bác sĩ nhi khoa vẫn khuyến khích và đề nghị các mẹ không nên để một bé sơ sinh ngủ quá lâu mà không cho ăn. Nếu bé say sưa ngủ quá lâu, thì cứ khoảng 3-4 tiếng, các mẹ có thể đánh thức bé dậy và cho bé bú.

Lời khuyên của các nhà chuyên môn đối với trường hợp bé sơ sinh ngủ quá nhiều là: Nếu bé vẫn ngoan, ăn ngủ bình thường thì không có gì phải lo lắng. Hãy đánh thức bé sau những giấc ngủ khoảng 3-4 tiếng và cho bú đầy đủ theo nhu cầu của bé.

Theo Sức Khỏe & Đời Sống