Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

GIÓ ĐÙNG ĐÙNG, SỢ QUÁ ĐI THÔI!


Lê đang đi ra siêu thị thì bỗng trời nổi gió lốc "ù ù ù". Lê cuống quýt quay người định chạy về nhà, nhưng không kịp nữa rồi. Những cơn cuồng phong cuốn theo cát bụi bẩn ập đến, khiến Lê phải nhắm tịt mắt lại. Bé đã bao giờ gặp gió lốc chưa? Bé có hình dung nổi mối hiểm nguy không? Nào chúng mình cùng học cách giữ an toàn trong gió lốc nhé!


1. Khi gặp gió to, bé hãy lập tức tránh xa khỏi cây to, cột điện, biển quảng cáo lớn, kẻo bị chúng đổ xuống đầu. Cũng không được men dưới nhà cao tầng, kẻo các đồ vật trên cửa sổ, ban công rơi xuống trúng đầu bé.


2. Không được lấy quần áo, túi xách trùm lên dầu hoặc cắm đầu cắm cổ chạy tán loạn. Phải nhìn rõ đường đi, nếu không sẽ bị lạc hoặc vướng vào các thứ trên đường.


3. Về đến nhà, nếu thấy cửa sổ đang bị mở tung thì bé hãy thử đóng cửa sổ lại. Nhưng nhớ phải cẩn thận, kẻo sẽ bị gió cuốn ra ngoài.


4. Nếu bắt buộc phải đi ra ngoài lúc đang gió to hãy đeo kính, các bạn gái thì trùm khăn mỏng lên đầu. Khi đi trên dường tốt nhất không há miệng, hoặc đeo khẩu trang, nhằm ngăn cát bụi bay vào miệng.