Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

ĐỪNG CHƠI ĐÙA Ở NƠI NGUY HIỂM


Các bé biết không, học tập rèn luyện thề dục thể thao, vui chơi giải trí.. đều có nơi có chốn riêng. Như thế là văn minh, an toàn và đạt hiệu quả cao.


Bên cạnh công viên nhỏ có một công trường xây dựng. Minh và Hoa rất thích chơi trốn tìm trong công viên. Nhưng hôm nay, hai bạn chơi bịt mắt rồi nghĩ ra một nơi hay hơn. Cậu gọi Hoa chạy vào khu công trường xây dựng, trong ấy có một bãi đất trong to lắm. Nhưng Minh và Hoa làm vậy nguy hiểm lắm, bé đừng bao giờ bắt chước nhé!


1. Không được chơi đùa, chạy nhảy ở công trường xây dựng, giếng cạn, kho bỏ hoang, bãi đất trống để hoang vu... những nơi ấy ẩn chứa nhiều nguy hiểm đối với bé.


2. Không chơi đùa dưới long đường, sẽ dễ bị xe đâm, va vào người đi đường rất nguy hiểm.


3. Không chơi gần những nơi như cột điện, lưới điện, dây điện cao tếh. Chỉ sơ ý một chút thôi bé sẽ bị điện giật, có nguy hiểm đến tính mạng.


4. Tốt nhất hãy chơi đùa ở quảng trường, bãi cỏ rộng lớn, không có xe cộ đi lại.