Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

5 mẹo mua đồ chơi tiết kiệm


Tiền mua đồ chơi cho bé cũng chiếm một phần kha khá nếu bạn không biết tiết kiệm.

Dưới đây là 5 gợi ý để cha mẹ mua đồ chơi cho con hiệu quả mà ít tốn kém nhất:

1. Không mua đồ chơi tùy hứng

Nhiều người mẹ bị quyến rũ bởi các loại đồ chơi đầy màu sắc (nhất là hàng giảm giá) nên dễ dàng rút "hầu bao" ngay. Chưa kể, bé còn nhận được nhiều đồ chơi là quà của người thân tặng dịp sinh nhật, ngày Tết thiếu nhi, Tết trung thu... Do đó, nếu không biết "kiềm chế" rất có thể bạn sẽ "khuôn" về nhà một loạt đồ chơi mà trùng với những thứ bé sắp được tặng.

2. Đừng vội ham đồ rẻ

Nhiều loại đồ chơi được giới thiệu với giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng. Tuy vậy, bạn cần cẩn thận xem xét chất lượng của chúng. Bạn đừng vội "ôm" về hàng rẻ để sau đó, lại xếp xó không dám cho bé chơi vì đồ chơi nhanh vỡ, hỏng hoặc có mùi sơn nồng nặc...

3. Cho các bé chơi chung

Hãy tập hợp một số bé lại rồi cho các bé chơi chung. Mỗi bé có một số đồ chơi riêng nên khi chơi chung, bé có thể được chơi những loại mà mình không có.


4. Cẩn thận đồ chơi đắt tiền

Với các bé, đồ chơi đắt tiền chưa hẳn là đồ chơi tốt và hỗ trợ bé phát triển tốt nhất. Tiêu chí chọn đồ chơi cho con luôn phải là an toàn, phù hợp với lứa tuổi, có những mục đích nhất định như phát triển giác quan cho bé, giúp bé nhận biết màu sắc - con số... Bởi vậy, những đồ chơi đắt tiền có khi không tốt cho bé bằng đồ chơi có mức
giá vừa phải.

5. Đừng mua quá nhiều một lúc

Một số đồ chơi bé thích lúc này nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, bé sẽ chán. Bởi vậy nếu bạn mua một đống đồ chơi cùng lúc thì sẽ rất lãng phí.

Theo Mevabe