Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

KHÔNG ĐƯỢC CHỌC VÀO TỔ ONG


Vĩ và các bạn rất thích đi qua bãi cỏ gần trường. Hôm nay tan học về nhà, các bạn đang chơi đùa vui vẻ trên bãi cỏ, thì bỗng Vĩ phát hiện ra một tổ ong màu nâm sẫm treo lủng lẳng trên cành cây. Có mấy chú ong bay vo vo quanh tổ. Vĩ reo lên một tiếng, hì hục leo lên cành cây để chọc vỡ tổ ong. Nhưng Lan đã kịp ngăn Vĩ lại. Chọc tổ ong cực kì nguy hiểm đấy bé ạ! Bé chưa hình dung được ong đốt đáng sợ thế nào đâu, nhất là các loài ong độc.


Khi thấy tổ ong, bé phải làm theo hướng dẫn sau:
1. Khi gặp tổ ong trên đường, bé phải đi vòng qua nó, tuyệt đối không nên lại gần nhòm nhòm ngó ngó vào trong, hay dùng que gậy chọc vào tổ. Những con ong bị chọc giận sẽ túa ra bâu lấy bé; lúc ấy không ai cứu được bé nữa đâu!


2. Nếu bé lỡ tay đụng phải tổ ong, hãy lập tức chạy khỏi chỗ đó thật nhanh. Nếu không kịp chạy thoát bầy ong thì bé cũng đừng cuống. Hãy ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu, dùng áo khoác hoặc ba lô che kín phần cơ thể lộ ra ngoài. Đặc biệt hãy chú ý bảo vệ phần đầu và mặt.


3. Nếu bị ong đốt bé phải đến bệnh viện ngay. Nốt ong đốt sẽ sưng tấy, đau đớn, làm bé bị sốt cao nên phải tiêm thuốc và xoa thuốc vào ngay lập tức.


Sưu Tầm