Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

LEO TRÈO PHẢI CẨN THẬN NHÉ


Lâu lắm rồi hôm nay Minh và các bạn mới được vào công viên chơi bóng cả buổi chiều nên bạn nào bạn nấy đều hào hứng, đá rất hăng. Bạn Duy sút một quả bóng bổng về phía cầu môn... Ồ, quả bóng bay tít ra ngoài hàng rào rồi! Minh liền trèo qua hàng rào để tìm lấy bóng về. Minh làm thế bé thấy có đúng không? Rõ ràng là không! Vì rất nguy hiểm. Vậy cần phải làm thế nào cho thật an toàn đây?


1. Tuyệt đối không nên trèo lên tường hoặc hàng rào cao và có dây kẽm gai, mảnh thủy tinh sắc nhọn. Leo trèo lên những hàng rào có bảo vệ như vậy rất dễ bị thương.


2. Không nên leo nói, đồi, vách đá khi không có thiết bị bảo hộ an toàn. Rơi xuống từ những nơi này sẽ bị gãy tay gãy chân, chảy máu, gãy xương, bại liệt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.


3. Nếu thấy các bạn leo trèo lên cao, bé hãy ngăn các bạn lại, rồi đi gọi người lớn đến giúp đỡ.


Sưu Tầm