Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

3 hỏi đáp về ăn dặm


Một người mẹ hỏi: ‘Bé 6 tháng tuổi nhà tôi hay nhè thức ăn dặm rồi khóc. Tôi phải làm sao, có nên tạm ngưng ăn dặm cho bé?'.

Giải đáp từ Madeformums như sau:

- Dấu hiệu bé như ở bé nhà bạn có thể do bé chưa hoàn toàn sẵn sàng ăn dặm. Do đó, nên làm chậm lại quá trình này và đừng lo lắng quá. Có thể cho bé từng chút bột lỏng trộn lẫn sữa mẹ để bé chịu chấp nhận.

Có thể cho bé tham gia bữa cơm cùng gia đình. Khi đó, bé có thể quan sát cả nhà ăn và sẽ có hứng thú bắt chước theo. Nếu bé thích được thử một chút thức ăn từ người thân, có thể cho bé thử, miễn đó là thứ phù hợp, không chứa muối hay đường.

 

2. Bé 8 tháng nhà tôi bị nôn trớ ngay khi ăn đồ ăn thái dạng hạt lựu. Liệu có phải vì bé không biết nhai?

Chuyển sang thức ăn dạng cục nhỏ là một phần của ăn dặm khi bé đã mọc vài cái răng (thường là 8 tháng). Tuy nhiên, một số bé xuất hiện phản ứng nôn trớ vì đã quen với kết cấu loãng, mịn của đồ ăn trước đó.

Nên giữ tập trung cho bé khi ăn. Tránh để bé bị phân tâm về những việc khác xung quanh. Nên cho bé ăn bốc hoặc bạn dùng tay bón những mảnh vụn hoa quả... cho con để bé làm quen với kết cấu mới. Có thể khuyến khích bé nhai từng ít một. Hoặc bạn đưa một ít thức ăn của con lên miệng, nhai làm mẫu để bé học theo mẹ.

3. Bé nhà tôi đột nhiên không chịu ăn bằng thìa?

- Cho một số thức ăn lên đĩa và để bé nhặt, đưa thức ăn vào miệng. Đừng quá căng thẳng nếu bé không chịu ăn bằng thìa trong một vài thời điểm.

- Cùng ăn với bé. Bé xúc cho mẹ một thìa, mẹ xúc cho bé một thìa. Cách này có thể làm vấy bẩn nhưng lại làm bé vui vì tưởng đó là trò chơi mới.

- Bé từ chối thìa, đôi khi không phải vì ghét thìa, mà vì chán một món mới. Nên kiểm tra lại những món mà bạn bón cho con, xem có món nào bé không thích để tìm cách khắc phục.

Mevabe