Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Con cưng khó bảo


Mai Phương có cả một gian phòng chứa đồ chơi đắt tiền, nhưng cứ mỗi lần vòi vĩnh là bé lại được ba mẹ đáp ứng mà không cần phải đắn đo, cân nhắc.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh sống rất khá giả, dù chỉ mới hơn 3 tuổi nhưng bé Mai Phương đã có bản tính ương bướng, khó bảo. Tất cả đều do quen được gia đình nuông chiều một cách thái quá.

 

Mai Phương có cả một gian phòng chứa đồ chơi đắt tiền, nhưng cứ mỗi lần vòi vĩnh là bé lại được ba mẹ đáp ứng mà không cần phải đắn đo, cân nhắc. Mai Phương không có ý thức giữ gìn đồ chơi, món đồ nào cũng bị cô bé đem ra đập phá. Chứng kiến hành động đó, ba mẹ Phương vẫn phớt lờ vì: "Đồ chơi mua cho con, con muốn chơi thế nào là tùy ý thích của nó chứ".
Chẳng những vậy, trong cách nói năng, cư xử với người lớn, ba mẹ Phương cũng không bảo ban hướng dẫn cho con. Có lần, bé nạt nộ chú hàng xóm vì tưởng lầm là chú lấy đồ chơi của mình. Thay vì khuyên con nhận lỗi, ba mẹ Phương chỉ cười trừ cho qua chuyện. Có vài người nhắc nhở để ba mẹ Phương dạy dỗ lại con, nhưng đáp lại thiện ý ấy chỉ là lời bao biện cho đứa con cưng của mình.

"Nó còn bé quá có biết gì đâu, đợi từ từ, lớn chút rồi dạy". Với suy nghĩ này, dường như cha mẹ đã quên mất lời ông bà ta có nói: "Dạy con từ thuở còn thơ" hay câu "Tre già khó uốn". Dù nhỏ, nhưng từ giai đoạn 3 tuổi trở lên, bé đã bắt đầu có nhận thức đúng sai. Quan trọng là trong giai đọan này, ba mẹ cần phải có những định hướng tốt cho trẻ. Nếu không khi măng đã thành tre thì mọi chuyện sẽ đi vào tầm khó kiểm soát.

Nên hiểu rằng: định hướng cho con bằng sự nuông chiều, bé sẽ khó tự lập, quen thói ỷ lại và đôi khi sống ích kỷ với mọi người xung quanh. Việc bảo ban con trẻ từ cách nghĩ, lời ăn tiếng nói là cần thiết ngay từ bây giờ vì điều đó là ba mẹ đang uốn nắn cho con đi theo những tư tưởng lành mạnh.

Cha mẹ nào cũng yêu thương con cả. Vì vậy đừng nhầm lẫn giữa yêu thương chính đáng và sự nuông chiều mà vô tình làm hư con trẻ. Hãy tập cách khước từ những yêu cầu quá đáng của con và điều chỉnh những thói hư tật xấu ngay khi nó còn mới nhú mầm, chưa kịp phát triển. Chỉ có vậy con của chúng ta mới được hoàn thiện nhân cách tốt và được mọi người quý trọng.

Theo Afamily