Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vui đùa lành mạnh giờ ra chơi.


"Reng! Reng! Reng!". Tiếng chuông hết tiết vang lên. Thầy cô chưa ra khỏi lớp, các bạn nhỏ đã cuống quýt chen lấn nhau, ùa ra khỏi cửa, định chạy đến sân vận động. Nhưng các bạn chen nhau dữ quá, kẹt cứng ở cửa, có bạn bị đẩy áp vào tường, có bạn ngã xuống đất.


Bạn nhỏ nào cũng mong đến giờ ra chơi để thỏa sức chơi đùa, nhưng cũng cần phải chú ý đến lịch sự, văn minh và an toàn đấy nhé...


1. Vừa tan tiết xong, bé đừng vội chạy ào ào ra cửa, kẻo sẽ bị trượt ngã hoặc va vào đâu đó. Nếu đã quá đông các bạn ở cửa, thì bé hãy lùi lại chờ một lát.
2. Hành lang và cầu thang thường không rộng rãi lắm, khi đông người thì thật khó đi, bé hãy thật chú ý kẻo bị vấp ngã; không hò hét, đùn đẩy nhau.
3. Không nên nghịch phấn, thước, bút...của thầy cô để trên bàn, vì dễ làm bạn khác đau.
4. Giờ ra chơi không nên ngồi ỳ trên ghế, nên đi ra ngoài, hít thở không khí tươi mới , cho cơ thể vận động giãn gân giãn cốt, nhưng đừng vận động quá mạnh.


Sưu Tầm