Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Máy tính chống béo phì ở trẻ


Béo phì là một trong những mối đe dọa chính ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ em. Được nối liền với một bộ đồ ăn gồm một cái cân và một cái đĩa, một chiếc máy tính nhỏ dạy trẻ ăn như thế nào và nhắc nhở trẻ khi nào ngừng. Trong lúc ăn, trẻ liên tục được máy tính nhắc nhở ghi lại mức độ no và nhờ quá trình phối hợp lại này những tín hiệu đói đã từ từ hồi phục. Chiếc máy tính này có tên là Mandometer, có thể ghi lại và lưu giữ lượng thức ăn mà trẻ đã ăn trên đĩa. Khi thức ăn được lấy ra khỏi đĩa, một dấu hiệu hiện ra trên màn hình máy tính cho biết liệu có phải đứa trẻ đã ăn quá nhanh hay không. Hamilton- Shield người đứng đầu cuộc thử nghiệm này - cho biết: “Trẻ béo phì thường ăn quá nhanh. Chúng tôi muốn trẻ ăn chậm, nhai kỹ và chiếc máy này giúp trẻ biết cách ăn chậm rãi”. Béo phì giờ đây là một trong những mối đe dọa chính tới sức khỏe của trẻ trong tương lai. Khoảng 1/5 bé trai và 1/4 bé gái Anh từ 2 đến 15 tuổi bị béo phì. Cho đến bây giờ vẫn chưa có những phương pháp điều trị bệnh béo phì hữu hiệu ở trẻ. Nhà dinh dưỡng học Seema Khayuria, ở Luân Đôn đã hoan nghênh công nghệ mới này, nhưng ông không tin công nghệ này sẽ phát huy hiệu quả mà không cần sự giám sát chặt chẽ. ''Trẻ em cần phải có ý chí để tránh ăn uống vặt - một trong những nguyên nhân làm béo phì''. Máy tính Mandometer này được phát triển ở Thụy Điển, nhưng hiện giờ đang được cải tiến tại trường đại học Bristol, với kinh phí 224,400 đô la Mỹ do BUPA- một tổ chức chăm sóc sức khỏe toàn cầu tài trợ. Theo China Daily