Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

CẨN THẬN Ở BAN CÔNG KẺO NGÃ


Thứ bảy tuần này, Lan ở nàh một mình. Đang buốn thì bỗng Lan nghe thấy tiếng các bạn gọi vọng lên:" Lan ơi, xuống đây chơi bong với chúng tớ!". Lan vội chạy ra ban công, vẫy tay chào các bạn. Nhưng ban công cao quá nên các bạn chẳng thấy Lan đâu. Thế là Lan vội trèo lên bồn hoa, kiễng chân thật cao và thò đầu hẳn ra ngoài. "Tớ ở đây, các cậu thấy chưa? Tớ xuống ngay các cậu nhé!"


Bé đừng bao giờ bắt chước bạn Lan, vì như vậy là rất nguy hiểm, mà phải chú ý đến các vấn đề sau:
1. Không được đứng lên những vật dụng không chắc chắnnhu7 ghế gỗ, bồn cây...ngoài ban công. Dẫm lên các đồ vật ấy dễ bị thụt chân, bị ngã và bị thương đấy!
2. Đừng chơi đùa chạy nhảy trên ban công, đặc biệt không nên chơi bịt mắt bắt dê, thả diều, thả bong bay...
3. Đừng với tay ra ngoài ban công để hái quả hay tóm bắt lấy thứ gì, nhỡ bị mất thăng bằng, sẽ ngã xuống đất, rất dễ gây ra tai nạn nguy hiểm.
4. Đừng nhoài người xuống dưới, rất dễ lộn cổ xuống bé ạ!
5. Đừng vứt vỏ lon, đồ chơi hỏng và các đồ vật...từ trên ban công xuống đất, gây mất vệ sinh và có thể làm người ở dưới bị thương.


Theo Sưu Tầm