Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Xả cơn giận vì thần tượng của con


Mấy hôm nay không khí nhà anh Tùng vô cùng nặng nề vì vợ chồng anh phát hiện cô con gái 14 tuổi tỏ ra vô cùng si mê anh chàng diễn viên Hàn Quốc Kim Bum.

Có bao nhiêu tiền bé Ngân con anh đều dành để mua đĩa phim rồi mua hình "thần tượng" treo đầy phòng, thậm chí trên cặp, bìa bao tập, sổ tay... của bé cũng dán đầy hình ảnh của diễn viên đẹp trai này. Anh Tùng càng lo lắng hơn khi biết hàng ngày, bé Ngân nhiều lần vào mạng để tìm kiếm thông tin về thần tượng.

Ngân vừa đi học về, anh liền xối xả trút cơn giận lên con, bắt con phải tháo gỡ tất cả những hình ảnh của diễn viên đó, ném hết băng đĩa vào sọt rác và bắt con làm cam kết từ nay sẽ không được lưu trữ bất cứ hình ảnh hay dữ liệu gì về "thần tượng" nữa để tập trung học tập.

 

Quá bất ngờ trước phản ứng của bố, bé Ngân tỏ vẻ bất bình, lặng lẽ vào phòng đóng cửa. Những ngày tiếp theo, đi học về cô bé đi thẳng vào phòng, đến bữa ra ăn cơm, rồi vào phòng đóng cửa lại. Vợ chồng anh Tùng cảm thấy hụt hẫng, buồn bã vì con mình quá mê thần tượng.
Rất nhiều ông bố bà mẹ ngày nay không thể hiểu vì sao con mình lại có thể quá yêu thích các diễn viên hay những nhóm nhạc "ầm ĩ" trên sân khấu. Sợ con mình si mê thần tượng, yêu đương vô vọng, các bậc phụ huynh đã ra sức ngăn cản, vô tình làm tổn thương tâm hồn con trẻ. Bố mẹ quên rằng, ở bất kỳ thời đại nào giới trẻ cũng có những thần tượng của mình, bởi con người luôn có khuynh hướng bản năng là nhận biết các cá nhân nổi tiếng và tôn vinh họ. Có thể đó là một anh hùng, một doanh nhân thành đạt, một cầu thủ bóng đá tài năng, một diễn viên đẹp trai hoặc một ca sĩ nổi tiếng.
Khi bước vào tuổi dậy thì, trẻ dần tách rời gia đình và xây dựng cho mình một lý tưởng sống riêng, đồng thời cũng chọn lựa cho mình một hình mẫu nào đó để bắt chước hoặc thể hiện sự yêu mến, ngưỡng mộ. Nhân vật mà các em thần tượng nổi bật ở tài năng, trí tuệ, sắc đẹp hoặc nhân cách cao đẹp. Trẻ biểu lộ niềm yêu mến bằng cách sưu tầm thông tin, hình ảnh, say sưa kể cho nhau nghe về thần tượng... Ngoài ra không ít em lập fan club, tổ chức các buổi offline để cùng nhau trao đổi, chia sẻ về nhân vật mà mình yêu thích.

Theo các nhà khoa học Anh, những "ngôi sao" cùng lứa đóng một vai trò khá quan trọng trong sự phát triển của trẻ, giúp trẻ xây dựng các mối quan hệ thời kỳ vị thành niên. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng, những đứa trẻ có thần tượng thường năng động, có khả năng tự điều chỉnh tâm lý và dễ hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, nếu các em tôn thờ thần tượng đến mức si mê, cuồng tín dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ và đánh mất chính bản thân mình thì sẽ trở nên thụ động, cô độc và xa lánh mọi người.

Việc xúc phạm con bằng những lời lẽ nặng nề, bằng hành động cấm đoán sẽ gây tổn thương đến tâm lý và vô tình chà đạp lên tình cảm trong sáng của con. Trẻ chỉ đơn giản nghĩ rằng bố mẹ là người cổ hủ, không chịu tiếp cận cái mới, không hiểu gì về con cái và không yêu thương mình. Với cảm nhận này, trẻ sẽ oán giận bố mẹ và có thể dẫn đến những hành động bộc phát, không kiểm soát được. Cần lưu ý, đây là thời điểm mà bố mẹ rất cần chia sẻ cảm xúc với con, giúp con phân biệt hình tượng nhân vật trên sân khấu, màn ảnh với cuộc sống đời thường. Khi ở trên sân khấu hay màn ảnh là lúc tài năng, sắc đẹp của nhân vật được bộc lộ, thăng hoa, tỏa sáng. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế của họ cũng đầy đủ "hỉ nộ ái ố". Không nên chỉ trích, lên án thần tượng của trẻ mà bằng thái độ chân thành, lời nói nhẹ nhàng, dần dần giúp con nhận ra giá trị thật - ảo của hình tượng nhân vật.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng có thể khéo léo và tinh tế khi lồng ghép những câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng như Bill Gate, Steven Jobs, giáo sư Ngô Bảo Châu... để cả nhà cùng chia sẻ xem họ đã nỗ lực và thành công như thế nào, họ được mọi người yêu mến và thần tượng ra sao...

Luôn gần gũi, trò chuyện và chia sẻ cùng con là cơ hội để bố mẹ giúp trẻ hiểu được giá trị đích thực của "thần tượng", từ đó trẻ sẽ học hỏi những điều tốt đẹp từ những nhân vật mà mình ngưỡng mộ và mến yêu.

Theo PNO