Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Thơ mùa xuân (lớp Mầm)


Chủ đề: Tết và mùa xuân
Đề tài: Thơ Mùa Xuân
Lứa tuồi: 3 - 4.

I. Mục đích yêu cầu:
- Giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân.
- Rèn kỹ năng (nghe, quan sát, thực hành) giúp trẻ có ấn tượng sâu sắc về mùa xuân.
- Giáo dục trẻ yêu thích thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh một số loài hoa mùa xuân.
- Một số tranh mùa xuân, bút sáp màu cho cháu tô.

III. Tiến hành:
1. Hoạt động 1: Trò chơi "Bốn mùa"
Cô Tiên xuất hiện đố các bé:
Mùa gì ấm áp
Mưa phùn nhẹ bay
Khắp chốn cỏ cây
Đâm chồi nảy lộc ?
(Mùa xuân)
Các cháu giỏi quá! Cô Tiên tặng cho các cháu bài thơ "Mùa xuân" của tác giả Dương Khâu Luông. Các cháu hãy nhờ cô giáo dạy cho các cháu bài thơ này nhé! Bây giờ cô Tiên bận việc phải đi rồi. Cô Tiên chúc các cháu học giỏi. Cô Tiên tạm biệt các cháu!

2. Hoạt động 2: Đọc thơ
Cô đọc lần 1 kết hợp cho cháu xem tranh.

Mùa xuân

Mùa xuân gọi dậy chồi non
Gọi bông hoa nở xoe tròn trên cây,
Gọi cơn nắng ấm tràn đầy,
Gọi con sáo vỗ cánh bay tìm đàn
Gọi cho con én bay sang,
Gọi cơn gió thoảng mơ màng tiếng xuân.

Dương Khâu Luông


Cô đọc lần 2 chỉ vào từng từ.
Cô đàm thoại cùng trẻ:
- Các cháu vừa tìm hiểu bài thơ gì? Do ai viết?
- Bài thơ nói về mùa gì trong năm?
- Tác giả miêu tả cảnh vật mùa xuân như thế nào?
- Mùa xuân gọi dậy những gì?
- Con thích nhất mùa nào trong năm? Vì sao?

3. Hoạt động 3: Tô màu tranh mùa xuân
Cho cháu xem tranh hoa mùa xuân và tô màu theo ý thích.
Cô nhận xét, tuyên dương cháu.

Nhấn vào đây để download file