Dạy con biết cảm ơn trong ngày Tết Không ít các vị phụ huynh thấy quá bất ngờ và lúng túng khi thấy trẻ con ngày nay "đòi" bao lì xì như thể yêu cầu một nghĩa vụ người lớn phải thực hiện, thậm chí quên luôn cả lời cảm ơn hay câu chúc Tết theo truyền thống. Để không "phát ngượng" lúc rơi vào tình huống nữa khóc, nữa cười khi khách đến chơi nhà, hãy dạy trẻ cách thể hiện lòng biết ơn và cách ứng xử khi được nhận lì xi đầu năm.
Dạy trẻ biết nói cám ơn
Lí giải cho vấn đề này Tiến sĩ giáo dục Võ Văn Nam - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho biết: "Khuynh hướng chung của gia đình hiện đại là ít con. Nên con cái thường được cưng chiều quá mức, cũng chính từ điều đó không ít phụ huynh vô tình tạo cho trẻ tâm lí mặc nhiên thụ hưởng và có lối sống ích kỷ".
Để dạy cho trẻ có thói quen biết cám ơn, Tiến sĩ giáo dục Võ Văn Nam cho biết thêm: "Trước hết cần phải cho trẻ hiểu được ý nghĩa của từ "cám ơn". Vì rất nhiều trẻ chỉ biết cám ơn suông mà không thể hiện thái độ tự giác hay lòng biết ơn với những người hàm ơn cho mình. Vì thế cần tạo điều kiện cho trẻ thực hành lòng biết ơn của mình như: rót nước, lấy tăm cho ông bà, phụ ông bà tưới cây... Điếu này vừa thể hiện lòng biết ơn, vừa thể hiện sự quan tâm chăm sóc của trẻ với ông bà, cha mẹ".
Cũng theo Tiến Sĩ giáo dục Võ Văn Nam thì: "Để câu nói cám ơn và lòng biết ơn trở nên quen thuộc nơi trẻ,điều cần làm lúc này là cha mẹ và người thân trong gia đình phải luôn là tấm gương để trẻ soi vào. Cha mẹ nên thường xuyên nói lời "cám ơn", "xin lỗi" với con hoặc những tình huống cần nói với người khác một cách lịch sự trước mặt con. Và trong mỗi tình huống đều phải giảng giải cho con hiểu vì sao như vậy. Khi dạy con, các phụ huynh cũng phải theo sát, thường xuyên và liên tục. Vì thói quen cần phải được hình thành từ lâu dài chứ không phải chỉ ngày 1 ngày 2 mà có được. Ngày Tết cũng gần kề, các cha mẹ nên tập và giảng giải cho trẻ cách nhận bao lì xì, ứng xử khi được quà và cần nhắc nhở ngay khi trẻ không biết tự giác, có khen có phạt để trẻ nhận ngay ra lỗi của mình".
|